Ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Trung Lào và Hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại 3 tỉnh Savannaket, Khammouan và Bolykhamxay vừa tổ chức trao quà hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do ảnh hưởng của đợt lũ lụt, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh Savnannakhet, Khammounan và Bolykhamxay trong những ngày qua.
Chú thích ảnh
Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet trao quà hỗ trợ cho tỉnh Bolykhamxay (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Tại các buổi lễ, bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, nhấn mạnh những vật phẩm hỗ trợ người dân Lào không chỉ là vật chất đơn thuần, mà còn gửi gắm cả tấm lòng của cán bộ nhân viên lãnh sự quán và Hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh Trung Lào, nhằm chung tay chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền và người dân địa phương các tỉnh đã chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Về phía Lào, đại diện chính quyền các tỉnh đều bày tỏ sự cảm ơn và cho biết sự động viên, chia sẻ kịp thời của đoàn đã phần nào hỗ trợ người dân địa phương trong những lúc khó khăn; đồng thời đại diện các tỉnh cũng cho biết những phần quà hỗ trợ này sẽ được phân bổ hợp lý và sớm chuyển tới tay người dân ở những vùng bị thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay, làm sạt lở đất, cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân địa phương tại các tỉnh Trung Lào. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn công tác đã trao cho tỉnh Savannakhet 1 tấn gạo và 6.000.000 Kip; tỉnh Khammouan 1 tấn gạo và mỳ ăn liền; tỉnh Bolykhamxay 1 tấn gạo và 9.400.000 Kip.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.