Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Kế hoạch hợp tác giữa Ủy ban với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Ủy ban với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên khẳng định, việc ký kết các văn kiện hợp tác mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là công tác truyền thông, phổ biến pháp luật cho kiều bào.

Việc hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái số phục vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ kiều bào tiếp cận thông tin chính xác, các nền tảng công nghệ và cơ hội giáo dục.

Cùng với đó, sự hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2027 sẽ tăng cường hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên gia pháp lý người Việt ở nước ngoài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, Học viện có đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đồng hành với Ủy ban trong các lĩnh vực như xây dựng ứng dụng dạy tiếng Việt cho kiều bào, phát triển cơ sở dữ liệu, giải pháp công nghệ và công cụ truyền thông, đồng thời cung cấp học bổng của Học viện cho con em kiều bào.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: TTXVN phát

Nhấn mạnh hai bên đã phối hợp hiệu quả trong hỗ trợ pháp lý cho kiều bào thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, nhà ở và đầu tư, ông Đào Ngọc Chuyền, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới pháp luật, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã chính thức ký kết và trao nhau các Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực và triển khai các hoạt động thiết thực, hướng tới phục vụ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.