Ứng dụng nhắn tin hàng đầu Trung Quốc thử nghiệm tính năng tìm kiếm bằng DeepSeek 

Nhà cung cấp trò chơi điện tử lớn nhất thế giới Tencent ngày 16/2 thông báo ứng dụng nhắn tin Weixin - nền tảng lớn nhất Trung Quốc - đang triển khai thử nghiệm tính năng tìm kiếm bằng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek cho một số người dùng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Deepseek. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ đang chạy đua để hợp tác với startup AI đang thu hút sự chú ý toàn cầu này.

Theo tuyên bố qua email gửi Reuters, Tencent cho biết Weixin hiện đang thử nghiệm quyền truy cập vào DeepSeek để hỗ trợ tìm kiếm, giúp cải thiện trải nghiệm tra cứu thông tin của người dùng.

Việc Tencent tích hợp DeepSeek vào Weixin là một bước đi đáng chú ý, bởi đây là lần hiếm hoi nền tảng này sử dụng AI bên ngoài trong bối cảnh các công ty công nghệ Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để phát triển những mô hình AI tiên tiến nhất.

Dù thử nghiệm DeepSeek, Weixin vẫn chủ yếu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Hunyuan do Tencent phát triển để tăng cường khả năng tìm kiếm AI, theo thông tin từ người phát ngôn của công ty.

Ngoài Weixin, Tencent cũng đang xem xét việc tích hợp DeepSeek vào các sản phẩm khác, bao gồm Tencent Cloud AI Code Assistant – công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI – và Tencent Yuanbao, một ứng dụng trợ lý AI khác, theo tiết lộ từ một nguồn tin nội bộ.

Hiện tại, DeepSeek chỉ được thử nghiệm trên Weixin – ứng dụng dành cho người dùng tại Trung Quốc, thay vì WeChat – phiên bản hướng đến thị trường quốc tế. Tính đến cuối tháng 9/2024, cả hai nền tảng này có tổng cộng 1,38 tỷ người dùng.

DeepSeek gây tiếng vang lớn vào tháng trước khi ra mắt một trợ lý AI miễn phí, tuyên bố có khả năng xử lý thông tin hiệu quả với lượng dữ liệu ít hơn và chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các dịch vụ AI hiện có. Ứng dụng này nhanh chóng vượt mặt ChatGPT của Mỹ về số lượt tải xuống trên Apple App Store.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.