Ứng dụng công nghệ và sáng tạo trong phát triển hệ thống cấp nước

Ngày 22/5, tại sự kiện Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023, do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức, ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý kỹ thuật, quản lý kế hoạch, quản trị doanh nghiệp nhằm hiện đại hóa ngành nước, cung cấp nước an toàn, liên tục và ổn định cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn được Tổng Công ty đặc biệt quan tâm.
Chú thích ảnh
Giới thiệu mô hình sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý hệ thống cấp nước TP. Hồ Chí Minh. 

Theo ông Bùi Thanh Giang, Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành cấp nước phù hợp với xu hướng phát triển chung của Thành phố. Nhiều sáng kiến, giải pháp được hình thành, vận dụng vào thực tế quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty, góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho đơn vị.

Ban Tổ chức cho biết: Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023 diễn ra từ ngày 22 - 25/5, có sự đổi mới với nhiều hoạt động đa dạng như: triển lãm các giải pháp, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đã được ứng dụng thành công tại các đơn vị; tổ chức chuỗi các hội thảo chuyên đề về ứng dụng Chat GPT trong dịch vụ khách hàng, về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số ngành cấp nước và giới thiệu các giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong quản lý hệ thống cấp nước. Chương trình Sawaco Talk được phát sóng trực tiếp (livestream) trên kênh Youtube Sawaco nhằm giới thiệu các sự kiện nổi bật, giải pháp, sáng kiến tham gia triển lãm cũng như giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành cấp nước thành phố.

Tuần lễ cũng giới thiệu các sản phẩm, công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu được áp dụng hiệu quả tại các đơn vị trong Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2021 - 2023 như: các nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ ngành nước; giải pháp trong quản lý hệ thống cấp nước; giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất; giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị công việc; cải tiến quy trình, thủ tục, tham gia cải cách hành chính; cải tiến công nghệ trong giảm thất thoát nước; công nghệ xử lý nước hiện đại.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Tổng Công ty các hoạt động giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành cấp nước, các đơn vị đã ứng dụng thành công những thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực hoạt động của ngành cấp nước.

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.