Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức thông tin đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ sau hợp nhất sẽ nỗ lực phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, là “kênh đối ngoại thứ ba”; đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ, thúc đẩy hợp tác quốc tế vì sự phát triển bền vững.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 17/7. 

Chú thích ảnh
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, dự báo tình hình thế giới, khu vực hiện nay biến động không ngừng. Do đó, thành phố luôn xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phát triển quan hệ hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị rất lớn, đặc biệt trong công tác vận động các nguồn viện trợ quốc tế cũng như tham mưu chính sách cho lãnh đạo thành phố. Từ đó, góp phần vào công cuộc kiến thiết thành phố sau hợp nhất, giúp địa phương phát triển xứng tầm là đầu tàu vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều phương diện.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, thời gian qua, Liên hiệp đã chủ động vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) và các nhà tài trợ tiềm năng để triển khai các dự án mới mang tính thiết thực và lâu dài cho người dân địa phương. Thông qua 21 Hội thành viên, Liên hiệp đã kết nối nhiều tổ chức nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế - giáo dục - văn hóa - môi trường… để thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Các công trình như: xây cầu, xây nhà, hỗ trợ trẻ em và người yếu thế đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện phát triển bền vững nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế và đối ngoại nhân dân cũng được Liên hiệp hội đẩy mạnh. Với lực lượng trí thức hùng hậu trong 21 Hội thành viên, Liên hiệp luôn ý thức về vai trò của đội ngũ chuyên gia trong việc tham mưu chính sách, đồng thời đổi mới phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng công nghệ truyền thông để lan tỏa hình ảnh Cần Thơ năng động, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế sâu rộng. Những nội dung này gắn chặt với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền biển đảo và thúc đẩy dân chủ, nhân quyền một cách hài hòa và hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã triển khai hiệu quả 9 chương trình, dự án hợp tác quốc tế với tổng giá trị thực hiện và vận động gần 9,5 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu của thành phố như: giáo dục, an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt ưu tiên cho các quận, huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như Thới Lai, Thốt Nốt và Cờ Đỏ.

Song song đó, Liên hiệp còn kết nối với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thực hiện nhiều dự án quy mô, ý nghĩa tại Cần Thơ như: Kết nối ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các trường dạy tiếng Pháp với các tổ chức Pháp ngữ; vận động Tổ chức TFCF (Đài Loan, Trung Quốc) hỗ trợ xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, khảo sát xây dựng hai trường tiểu học; ký kết Biên bản ghi nhớ với Viện Friedrich Naumann Stiftung Für die Freiheit Việt Nam về việc thực hiện Dự án “Phát triển bền vững, thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nâng cao quyền năng kinh tế của các đối tượng yếu thế”, ngân sách dự kiến khoảng 20.000USD/năm. Ngoài ra, Liên hiệp còn kết nối và theo dõi tiến độ phê duyệt của “Dự án trang bị máy lọc máu cho Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ” nằm trong Chương trình Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản với tổng giá trị gần 1,48 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.