Ứng dụng công nghệ cao giúp nâng tầm quản trị và chất lượng sản phẩm

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã giúp nông dân Hải Phòng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Chú thích ảnh
Anh Phan Trung Tuyến, xã Kim Thành, Hải Phòng xây dựng trang trại nuôi vịt với hệ thống điều khiển điện tự động.

Ngày càng nhiều nông dân Hải Phòng áp dụng khoa học, công nghệ vào đời sống, sử dụng hệ thống điều khiển tự động, điều khiển từ xa để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có gia đình anh Phan Trung Tuyến.

Anh Phan Trung Tuyến cho biết, trang trại của anh có diện tích hơn 5 ha, hiện nuôi hàng nghìn con vịt siêu thịt kết hợp nuôi cá basa để tận dụng phụ phẩm từ vịt. Sau khi trừ chi phí, trang trại của anh mỗi năm đạt doanh thu từ 300-400 triệu đồng/năm.

Để có kết quả này, anh đã tham quan nhiều mô hình lớn trong nước, sau đó tạo nên hệ hệ thống điều khiển tự động để điều chỉnh nhiệt độ, điều khiển từ xa máy bơm nước, quạt thông gió và hệ thống cấp nước uống cho đàn vịt. Tất cả đều được điều khiển thông qua điện thoại thông minh. Ứng dụng này giúp tiết kiệm nhân công, giảm hao tốn tiền điện, giải quyết được vấn đề thời tiết thay đổi dẫn đến vật nuôi dễ bị bệnh, tạo ra chuỗi làm việc đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Cũng là hộ nông dân tiêu biểu tại xã Kim Thành, vợ chồng chị Phạm Thị Hảo đã đầu tư hệ thống nhà màng để trồng dưa chuột, dưa lê Hàn Quốc, dưa lê Nhật Bản. Từ diện tích ban đầu 1.500 m², đến nay mô hình của gia đình chị Hảo đã được mở rộng lên khoảng 3.600 m². Theo chị Hảo, trước đây gia đình chị chỉ trồng cấy ngoài đồng, mỗi năm chỉ làm được một đến hai vụ, thậm chí có vụ mất trắng vì mưa bão. Khi canh tác trong nhà màng, gia đình chị có thể sản xuất bốn vụ mỗi năm, năng suất cao gấp khoảng hai lần so với canh tác truyền thống, sản phẩm ổn định hơn và an toàn hơn cho người tiêu dùng.

Ông Đồng Minh Đại, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Thành cho biết, nhiều hộ dân trên địa bàn đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới tự động, xây dựng các quy trình sản xuất tự động. Các mô hình này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công mà còn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. 

Sẵn sàng kết nối trí tuệ toàn cầu

Chú thích ảnh
Chị Phạm Thị Hảo, xã Kim Thành cho biết, hệ thống tưới nước tự động giúp vợ chồng chị tiết kiệm thời gian, công sức sản xuất. 

Để giúp các sản phẩm của người dân tiếp cận đa dạng thị trường, Hội Nông dân xã Kim Thành đã mở trang Facebook Farm Kim Thành để giới thiệu các sản phẩm của hội viên. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ số vào quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các nông sản sạch, chất lượng của nông dân Kim Thành đã đến với người tiêu dùng cả nước.

Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, toàn thành phố hiện có khoảng 125 ha nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống tưới tự động, công nghệ sinh học, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, triển khai ứng dụng Nông dân Việt Nam để cung cấp thông tin, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đông đảo hội viên.

Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, số hóa sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu để nông sản Hải Phòng nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có nhiều vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, ghi nhật ký điện tử. Hải Phòng cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc tiếp cận công nghệ số và mở rộng thị trường. Giai đoạn tới, Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Lê Lương Thịnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trước hết, đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 226/2025/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 1/7/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây chính là những bệ phóng pháp lý để chúng ta thực hiện những mô hình chưa có tiền lệ. Hải Phòng còn là một trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu của khu vực, đồng thời là địa phương xếp hạng thứ tư toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025. Đặc biệt, sau sáp nhập, Hải Phòng có không gian thuận lợi để phát triển hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng và bền vững.

Để giúp nông dân tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức một số hội thảo liên quan đến ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời mời các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác đến từ Hàn Quốc. Đây là minh chứng cho việc Hải Phòng sẵn sàng kết nối trí tuệ toàn cầu để tiếp nhận những tinh hoa công nghệ xanh, công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất phục vụ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Bài và ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.