UNFPA viện trợ thiết bị, vật tư y tế phòng, chống COVID-19 cho Việt Nam

Ngày 15/12, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã bàn giao số đồ dùng bảo hộ cá nhân và thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho các cơ sở y tế tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, trao tượng trưng số thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho ông Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế). Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng thụ hưởng bao gồm cán bộ y tế, tình nguyện viên chăm sóc và lực lượng phòng, chống COVID-19 trong cộng đồng đang thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ mang thai, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực gia đình.

Lô thiết bị y tế, đồ dùng bảo hộ cá nhân của UNFPA tài trợ có tổng giá trị 450.000 USD.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết trên thế giới, đại dịch COVID-19 đã trở thành một thảm họa đối với phụ nữ và trẻ em, những người vốn đã và đang phải đối mặt với một đại dịch khác, đó là bạo lực và phân biệt đối xử. Cứ ba phụ nữ có một người phải trải qua bạo lực thể chất hoặc bạo lực tình dục trong đời; một phần năm số trẻ em gái kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi; hàng trăm triệu phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên có nhu cầu tránh thai nhưng không thể tiếp cận các phương pháp kế hoạch hóa gia đình hiện đại, đáng tin cậy.

Tại Việt Nam, điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ do UNFPA hỗ trợ cho thấy 62,9% phụ nữ từng trải qua một hoặc nhiều hình thức bạo lực trong đời. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tình trạng này còn trở nên tồi tệ hơn khi số lượng các cuộc gọi đến đường dây nóng về bạo lực gia đình do UNFPA hỗ trợ đã tăng lên gấp đôi.

Trưởng đại diện UNFPA cũng nhấn mạnh, việc mang thai và sinh con không thể ngừng lại bất chấp bối cảnh đại dịch, xung đột hay thảm họa. Tuy nhiên, một nghiên cứu mẫu do UNFPA thực hiện vào năm 2020 cho thấy COVID-19 có thể khiến tỷ lệ tử vong bà mẹ gia tăng từ 44% đến 65%. Khả năng này, nếu xảy ra, sẽ đảo ngược những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong 10 năm qua và đe dọa khả năng thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 3.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến hết ngày 14/12, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam là hơn 1,4 triệu người và số ca tử vong là hơn 28.000 ca, tương đương 2% tổng số bệnh nhân trên toàn quốc. Nhiều trường hợp tử vong do COVID-19 là người cao tuổi.

“Sự hỗ trợ khẩn cấp của UNFPA ngày hôm nay thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc toàn tâm đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và cung cấp các dịch vụ có ý nghĩa sống còn về sức khỏe sinh sản, tình dục, bảo trợ xã hội cũng như phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới", bà Naomi Kitahara phát biểu.

Đại diện Bộ Y tế tiếp nhận số thiết bị, vật tư y tế do UNFPA tài trợ, ông Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em cho biết phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, nếu như mắc COVID-19 sẽ nặng hơn rất nhiều; nguy cơ trở bệnh nặng, suy hô hấp và tử vong rất cao. Đối với trẻ em, đại dịch đã làm cho trẻ không thể đến trường và hậu quả khó có thể đo lường khi mà các em không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, không được vui chơi, không đến trường. Còn với người già, đấy là nhóm có tỷ lệ tử vong hàng đầu.

Trước những khó khăn chưa từng có, Việt Nam đã nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ vô cùng to lớn từ bạn bè quốc tế, trong đó có UNFPA. Theo ông Đinh Anh Tuấn, đây là đợt trao quà tài trợ thứ 5 của UNFPA cho công tác y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em Việt Nam với tổng giá trị hàng hóa đã lên đến gần 1 triệu USD. Trong đó, lần trao hàng viện trợ này có giá trị lớn nhất.

“Tất cả những quà tặng gồm trang thiết bị, vật tư y tế mà UNFPA dành cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đều là những mặt hàng hết sức thiết yếu, quan trọng để giúp cho chúng ta chiến thắng đại dịch, duy trì cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em một cách liên tục, ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất của đại dịch, khi chúng ta thiếu thốn rất nhiều thứ. Ngành y tế, đặc biệt là chuyên ngành chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em rất trân trọng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có UNFPA đối với công tác y tế nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói riêng”, ông Đinh Anh Tuấn chia sẻ.

Tại Lễ bàn giao, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đã ký biên bản và bàn giao cho ông Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò Người Cao tuổi Việt Nam (Hội Người Cao Tuổi Việt Nam) số thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.