Ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Trong sáng 1/6, lượng phương tiện dồn về các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) rất đông. Do nhiều chốt bị ùn ứ kéo dài, một số chốt đã mở rào trong thời gian ngắn để giải tỏa lượng phương tiện tại khu vực.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, phân luồng phương tiện đi qua chốt kiểm soát tại giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng.

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chốt kiểm soát được tái lập từ 21 giờ tối 31/5 (trước đó phải tạm mở cho người dân lưu thông do bị ùn tắc) tại các tuyến đường chính ra vào quận Gò Vấp. Tại chốt kiểm soát ở giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, từ sáng sớm lượng phương tiện ngày một đông và ùn ứ tại chốt. 

Mặc dù các lực lượng chức năng gồm công an, cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố tập trung thực hiện công tác khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ theo quy định… nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu, khiến giao thông ùn tắc. Điều này xuất phát từ lượng người dân dồn về các chốt quá đông trong giờ cao điểm sáng, đồng thời nhiều người không mang theo giấy tờ theo quy định nên lực lượng chức năng phải giải thích; người dân dừng lại thực hiện khai báo y tế; các phương tiện quay đầu lại cũng khiến giao thông gặp khó khăn.

Tình trạng ùn ứ cũng diễn ra tại các chốt cầu Chợ Cầu (đường Quang Trung), Hoàng Minh Giám (cuối đường Nguyễn Kiệm), Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng… Do lượng phương tiện và người dân quá đông, nhiều chốt đã cho “xả trạm” thời gian ngắn nhằm giải tỏa dòng phương tiện tại chốt. Việc mở chốt chỉ thực hiện thời gian ngắn và nhanh chóng được lập lại nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
Giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng hướng từ Gò Vấp đi trung tâm thành phố, lượng phương tiện xếp hàng kéo dài chờ qua chốt kiểm soát.

Đến 9 giờ sáng, dù đã “mở chốt” thời gian ngắn, nhưng giao thông qua giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng vẫn rất khó khăn, đặc biệt là hướng từ trung tâm quận Gò Vấp đi ra đường Phạm Văn Đồng. Tại chốt kiểm soát này, dòng phương tiện trên đường Phan Văn Trị hướng ra Phạm Văn Đồng nối đuôi nhau thành hàng dài cả km, trong khi chiều ngược lại tương đối thông thoáng.

Từ 0 giờ ngày 31/5, UBND quận Gò Vấp đã thiết lập 10 chốt kiểm soát để thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm: cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, chốt trước số 399  đường Tân Sơn, chốt trước số 185 đường Phan Huy Ích, chốt Ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, chốt trên đường Lê Quang Định và chốt tại chân cầu vượt thép vòng xoay Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, đến giữa trưa ngày 31/5, do chưa thống nhất cách thực hiện dẫn tới khó khăn trong việc kiểm soát người dân từ quận Gò Vấp đi ra, cũng như người từ ngoài đi qua và đi vào địa bàn quận Gò Vấp, nên từ trưa cùng ngày, UBND quận Gò Vấp đã tạm gỡ các chốt trạm cho người dân đi lại bình thường.

Chú thích ảnh
 Người dân chờ thực hiện thủ tục qua chốt kiểm soát tại giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng.

Từ 21 giờ ngày 31/5, UBND quận Gò Vấp lập lại các chốt nhằm thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định. Người dân phải khai báo y tế điện tử trước và mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu và các giấy tờ liên quan đến nơi công tác để lực lượng kiểm soát ở các chốt kiểm tra.

Trong giờ hành chính, ngoài việc xuất trình khai báo y tế điện tử, người dân ra vào và đi qua Gò Vấp phải trình thẻ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nơi làm việc được phép hoạt động theo theo quy định. Từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, người dân phải mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu để hạn chế người từ quận Gò vấp ra ngoài, cũng như người từ bên ngoài vào quận Gò Vấp nếu lý do không thật sự cần thiết.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.