Ukraine và Mỹ dự kiến ra mắt quỹ đầu tư khoáng sản vào cuối năm 2025

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết một quỹ đầu tư chung giữa Ukraine và Mỹ liên quan đến thỏa thuận khoáng sản giữa hai nước có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2025.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent Ảnh: Facebook Yulia Svyrydenko

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 5/6, thông tin nêu trên được hãng tin Reuters đăng tải hôm 4/6.

Quỹ này là một thành phần then chốt trong thỏa thuận song phương về tài nguyên khoáng sản được ký ngày 30/4, theo đó Mỹ được quyền tiếp cận đặc biệt đối với các dự án khai thác trữ lượng khoáng sản chiến lược khổng lồ của Ukraine, bao gồm lithium, titan và các nguyên tố đất hiếm.

Ngày 4/6, bà Svyrydenko đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) tại Washington. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ sẽ đóng vai trò là đối tác phía Mỹ trong công tác quản lý quỹ này.

“Chúng tôi đã thảo luận các bước đi rất cụ thể để đưa quỹ này vào hoạt động trong năm nay”, bà Svyrydenko phát biểu tại Washington, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi dự kiến tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của quỹ này vào tháng 7 và sẽ thảo luận về nguồn vốn khởi đầu để vận hành quỹ”.

Quỹ Đầu tư Tái thiết sẽ do DFC và Cơ quan Đối tác Công - Tư của Ukraine đồng quản lý. Dù cả hai chính phủ chưa công bố chi tiết vận hành cụ thể, quỹ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là công cụ dài hạn cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh của Ukraine.

Kiev đã khởi động quỹ này vào ngày 23/5, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng với Washington. Các cuộc thương lượng đã dẫn đến việc loại bỏ những điều khoản gây tranh cãi mà các quan chức Ukraine lo ngại có thể dẫn đến việc bị khai thác tài nguyên quá mức.

Quốc hội Ukraine đã thông qua các sửa đổi cần thiết đối với Bộ luật Ngân sách vào ngày 4/6 nhằm cho phép chuyển hướng các nguồn thu quốc gia, bao gồm tiền thuê đất, thu từ giấy phép khai thác khoáng sản, và doanh thu chia sẻ sản lượng, vào quỹ này.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn thỏa thuận khoáng sản vào ngày 12/5. Hai thỏa thuận vận hành bổ sung khác đã được ký vào ngày 13/5 để thúc đẩy việc triển khai quỹ.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine, ông Denys Shmyhal từng cho biết viện trợ quân sự trong tương lai của Mỹ có thể được tính như là phần đóng góp vào quỹ, nhưng ông cũng làm rõ rằng các khoản viện trợ trong quá khứ sẽ không được tính.

Dù vẫn thiếu những đảm bảo an ninh rõ ràng từ phía Mỹ - một ưu tiên hàng đầu của Kiev, nhưng thỏa thuận này đánh dấu một giai đoạn hợp tác kinh tế mới giữa Mỹ và Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.