Ukraine và lực lượng đòi độc lập tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại Donbass

Lực lượng đòi độc lập do Nga hậu thuẫn và Quân đội Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass, miền đông Ukraine.
Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng 29 lần trong vòng 24 giờ qua, đồng thời sử dụng cả vũ khí hạng nặng, phát ngôn viên của LPR tại Trung tâm chung Kiểm soát và Điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) ở khu vực Donbass, cho biết.

“Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn 29 lần”, phát ngôn viên của LPR nói và cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo cỡ nòng 122 mm, súng cối cỡ lớn và tên lửa dẫn đường chống tăng.

Ông Eduard Basurin, phát ngôn viên lực lượng quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho biết họ đã bắn trả lực lượng Kiev. Ông Basurin nói trên đài truyền hình Rossiya 24: “Chúng tôi buộc phải đáp trả hỏa lực từ phía Kiev và phá hủy các điểm bắn này. Nếu họ tiếp tục nã hoả lực xa hơn, chúng tôi sẽ phá hủy các căn cứ đó”.

Trong khi đó, Lực lượng Dân quân Nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng cho biết quân đội của nước này đã bắn trả các căn cứ của lực lượng an ninh Ukraine. Người phát ngôn lực lượng dân quân của DPR cho biết: “Để bảo vệ dân thường, quân phòng thủ của chúng tôi buộc phải bắn trả để trấn áp hỏa lực của đối phương. Thông tin về thương vong và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự đang được làm rõ”.

Hôm 17/2, lực lượng dân quân của LPR cho biết tình hình trong khu vực đã xấu đi đáng kể trong ngày qua, do chính quyền Kiev đang cố gắng leo thang xung đột. LPR kêu gọi các quan sát viên quốc tế ghi nhận vụ tấn công và thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành động gây hấn của Ukraine.

Trước đó vào khoảng 2h30 phút sáng cùng ngày, quân đội Ukraine đã bắn các quả đạn cối và ném lựu đạn vào 4 khu vực thuộc LPR tự xưng, theo JCCC.

“Các đơn vị vũ trang của Ukraine đã vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn, sử dụng các loại vũ khí đáng lẽ phải bị thu hồi khỏi khu vực chiến sự theo nội dung thỏa thuận Minsk”, một sĩ quan của LPR tại JCCC cho biết.

Giới chức LPR nhấn mạnh với việc sử dụng vũ khí hạng nặng, Ukraine đang vi phạm các lệnh ngừng bắn được đưa ra hồi năm 2020. Phát ngôn viên của LPR cũng cho rằng Kiev đang có ý định nhờ “hỗ trợ quân sự nước ngoài” để giải quyết xung đột ở Donbass bằng vũ lực.

Chú thích ảnh
Một thành viên lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: sofrep.com

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nhấn mạnh rằng, Thỏa thuận Minsk được ký kết giữa Kiev và các nước cộng hòa tự xưng vào năm 2015 nhằm ngăn chặn đổ máu, là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, Kiev không muốn thực hiện thoả thuận. Theo ông Putin, Ukraine đã và đang kéo dài các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột và trong bối cảnh đó, NATO đã triển khai các thiết bị quân sự đến gần biên giới với Nga.

Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu nổ ra từ năm 2014, sau cuộc đảo chính ở Kiev. Donetsk và Lugansk từ chối công nhận chính phủ mới của Ukraine và tuyên bố độc lập. Đáp lại, Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31.000 người, trong khi hơn 2,5 triệu dân thường phải di tản trong nước hoặc nước ngoài, hàng trăm nghìn người trong số họ đang tị nạn và được nhập quốc tịch Nga. Tháng trước, Moskva cảnh báo rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của Kiev ở Donbass, hoặc bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các công dân Nga sống tại đây.

Tình hình trong khu vực miền đông Ukraine đang có chiều hướng xấu đi trong bối cảnh mối quan hệ  giữa Nga và NATO ngày càng leo thang căng thẳng. Các thành viên NATO cáo buộc Moskva đang lên kế hoạch “xâm lược” Ukraine. Về phần mình, Moskva đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc đó, đồng thời cảnh báo về những hành động khiêu khích nhằm giải quyết xung đột ở Donbass bằng vũ lực của chính quyền Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).