Tổng thống Putin không loại trừ Ukraine sẽ lại dùng vũ lực giải quyết tình hình Donbass 

Tổng thống Nga lưu ý các nhà chức trách Ukraine đã hai lần giải quyết vấn đề Donbass bằng súng đạn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 8/2 tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Pháp tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền Ukraine đã hai lần cố gắng dùng vũ lực để giải quyết tình hình bất ổn ở Donbass, nên không có gì đảm bảo Kiev sẽ không mạo hiểm thêm lần nữa.

"Các nhà chức trách Ukraine đã hai lần giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực. Sau khi một nỗ lực khác bị thất bại, các bên đạt được thỏa thuận Minsk do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hậu thuẫn. Liệu có bất kỳ sự đảm bảo nào rằng nỗ lực thứ ba sẽ không xảy ra không?”, ông Putin nói.

Theo lập luận của Tổng thống Putin, rất có thể một ngày nào đó, nhà lãnh đạo Ukraine cam kết sẽ thực hiện thỏa thuận Minsk, song lại huỷ bỏ ngay ngày hôm sau với tuyên bố điều này gây hủy hoại tình trạng nhà nước của Ukraine.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định không giải pháp nào có thể thay thế cho các thoả thuận Minsk về cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng. Một lần nữa, ông lưu ý rằng trong chiến dịch tranh cử, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã cam kết giải quyết vấn đề Donbass bằng các biện pháp hòa bình. 

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn người đồng cấp Pháp đã nêu lên những vấn đề này tại cuộc hội đàm ở Moskva. Ông Putin nhấn mạnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine là những vấn đề không chỉ liên quan đến an ninh Nga, mà còn là an ninh của toàn bộ châu Âu và toàn thế giới. 

Từ Moskva, Tổng thống Pháp Emmaneul Macron sẽ lên đường đến Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. 

Trong vài ngày qua, ông Macron đã liên tiếp có các cuộc điện đàm với ông Putin và ông Zelensky cũng như với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các cuộc điện đàm gần đây nhất với Tổng thống Nga và Ukraine nhằm tìm cách xác định các yếu tố có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. 

Đức Trí/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.