Ukraine tuyên bố sẵn sàng tổ chức đối thoại với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/4 cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Azerbaijan để thúc đẩy đàm phán hòa bình, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt rơi vào bế tắc trong những tuần gần đây.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Euronews, trong chuyến thăm đầu tiên tới Azerbaijan kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ba bên tại Azerbaijan nếu Nga thể hiện thiện chí ngoại giao.

Đứng cạnh Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại thành phố Gabala, ông Zelensky cho biết Ukraine đã thông báo với phía Azerbaijan rằng Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ba bên, tương tự các cuộc tiếp xúc từng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Ông nhấn mạnh điều quan trọng đối với Ukraine là Nga phải tìm được đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến mà Kiev coi là phi lý và bất công.

Điện Kremlin trước đó nhiều lần bác bỏ ý tưởng tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở bất kỳ nơi nào ngoài Nga. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin ở bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Nga hoặc Belarus, quốc gia đồng minh thân cận của Moskva.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tái khẳng định lập trường ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của cả Azerbaijan và Ukraine. Ông cho biết hai bên đã thảo luận sâu về hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng, đồng thời nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp tiếp theo tại Ukraine. Ông Aliyev cho biết công ty dầu khí quốc gia SOCAR đã hoạt động nhiều năm tại Ukraine và hiện có triển vọng mở rộng các dự án đầu tư và hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng.

Ngoài kinh tế, hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng được xem là nội dung nổi bật trong cuộc gặp. Ông Zelensky cho biết Kiev và Baku đã đạt bước tiến quan trọng trong hợp tác liên quan tới công nghiệp quốc phòng và an ninh, đồng thời xác nhận các tài liệu liên quan đã được ký kết nhưng không công bố chi tiết. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh vấn đề hiện nay không chỉ là vũ khí mà là khả năng bảo đảm ổn định và năng lực tự vệ của các quốc gia trước các mối đe dọa an ninh.

Ông Zelensky cũng lần đầu xác nhận Ukraine đã cử các chuyên gia quân sự tới Azerbaijan để chia sẻ kinh nghiệm chống thiết bị bay không người lái (UAV) và năng lực tác chiến liên quan. Theo ông, Kiev đang tăng cường hợp tác an ninh với Trung Đông, khu vực vùng Vịnh, Liên minh châu Âu và hiện mở rộng đáng kể hợp tác với Azerbaijan. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng từ cuộc xung đột Iran lan sang Azerbaijan hồi tháng 3, khi các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực gần biên giới Iran.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.