Hội nghị thượng đỉnh EU tại Síp chưa thể tháo gỡ bất đồng về tiến trình gia nhập của Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại Cộng hòa Síp mới đây đã cho thấy những khác biệt quan điểm giữa các quốc gia thành viên liên quan đến tiến trình gia nhập của Ukraine.
Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo nhận định của Politico, dù EU đã đạt được đồng thuận về việc phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, các cuộc thảo luận tại hội nghị cho thấy vấn đề mở rộng khối, đặc biệt là khả năng kết nạp Ukraine, vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên.

Trong khi một số quốc gia ủng hộ việc thúc đẩy nhanh tiến trình, các nước khác tỏ ra thận trọng hơn về thời điểm và điều kiện cụ thể. Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết ông ủng hộ việc “đẩy nhanh” tiến trình gia nhập của Ukraine, nhấn mạnh rằng tương lai của quốc gia này gắn với châu Âu.

Ngược lại, Thủ tướng Croatia Andrej Plenković bày tỏ quan điểm dè dặt hơn, cho rằng khả năng Ukraine trở thành thành viên EU trong thời gian ngắn là khó xảy ra. Ông nhận định mốc thời gian cụ thể trong vài năm tới là chưa thực tế.

Một số nguồn tin châu Âu cho biết, những thay đổi chính trị nội bộ tại Hungary, bao gồm kết quả bầu cử gần đây, có thể làm thay đổi tương quan quan điểm trong EU, song đồng thời cũng khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn. Trước đây, lập trường của Budapest được xem là một trong những yếu tố cản trở tiến trình mở rộng đối với Ukraine.

Sau hội nghị không chính thức tại Cộng hòa Síp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết tiến trình gia nhập của Ukraine vẫn còn nhiều bước cần hoàn tất, đồng thời không đưa ra cam kết về khả năng gia nhập trong thời gian ngắn.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky, người tham dự hội nghị, đã kêu gọi EU đẩy nhanh việc mở các “cụm” đàm phán gia nhập. Đây là các nhóm chương đàm phán mà một quốc gia ứng viên cần hoàn tất trong tiến trình gia nhập EU. Ông cho rằng Ukraine đã đáp ứng nhiều điều kiện cần thiết và đề nghị EU xác định lộ trình cụ thể với mốc thời gian rõ ràng.

Trước các đề xuất của Đức và Pháp liên quan đến khả năng thiết lập một hình thức “gia nhập mang tính biểu tượng”, giới chức Ukraine đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ. Phó Thủ tướng Taras Kachka nhấn mạnh Ukraine theo đuổi mục tiêu gia nhập đầy đủ theo các tiêu chuẩn và quy trình hiện hành của EU.

Ông Kachka cho biết Ukraine đặt mục tiêu hoàn tất phần lớn các bước kỹ thuật trong tiến trình gia nhập vào năm 2027, đồng thời cho rằng mốc thời gian này có thể khả thi nếu tiến trình đàm phán được thúc đẩy. Ông cũng đề cập khả năng mở đồng thời nhiều cụm đàm phán trong thời gian tới, tùy thuộc vào quyết định của các quốc gia thành viên EU.

Ủy viên phụ trách mở rộng của EU Marta Kos được cho là đã đề cập đến khả năng khởi động một số cụm đàm phán trong năm nay, tuy nhiên chưa có quyết định chính thức được công bố.

Giới quan sát nhận định rằng tiến trình gia nhập EU của Ukraine không chỉ phụ thuộc vào các tiêu chí kỹ thuật mà còn chịu tác động từ yếu tố chính trị và sự đồng thuận nội bộ của khối. Hội nghị tại Cộng hòa Síp vì vậy được xem là minh chứng cho những thách thức mà EU phải đối mặt trong việc cân bằng giữa mở rộng và duy trì sự thống nhất nội khối.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.