Ukraine trải qua mùa đông khó khăn nhất lịch sử, dự kiến chi 4 tỷ USD cho tái thiết

Xung đột với Nga đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng then chốt của Ukraine hư hại, dẫn đến nguồn cung điện, nước và nhiệt sưởi ấm cho hàng triệu người bị gián đoạn. Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết người dân nước này đã vượt qua mùa Đông khó khăn.
Chú thích ảnh
Một chiếc xe hư hỏng nặng tại thị trấn Sviatohirsk, Donetsk ngày 1/3. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky vào hôm 1/3 nêu bật: “Chúng ta đã vượt qua mùa Đông này. Đó là một giai đoạn rất khó khăn và mọi người Ukraine đều trải qua trở ngại này, nhưng chúng ta vẫn có thể cung cấp năng lượng và nhiệt cho Ukraine”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đánh giá: “Chúng ta đã sống sót qua mùa Đông khó khăn nhất trong lịch sử của mình. Giá lạnh và tối tăm, nhưng chúng ta không bị hạ gục”.

Cùng ngày, Tập đoàn năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Ukrenergo tuyên bố trong hơn 2 tuần qua không hề xảy ra thiếu hụt năng lượng. Ukrenergo nhấn mạnh: “Các kỹ sư tiếp tục sửa chữa mọi cơ sở hạ tầng hệ thống năng lượng trước đó bị hư hại bởi tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Nga”.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ dắt xe dọc con phố ở Kostiantynovka, Donetsk. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Những ngôi nhà bị phá hủy tại làng Sosnove, Donetsk. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Công nhân sửa đường dây điện trên phố tại Sviatohirsk, Donetsk. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chiếc xe tăng trơ khung trước một nhà thờ tại Sviatohirsk. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Cậu bé ngồi trên đường tàu tại thị trấn Lyman, Donetsk. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Đường dây điện đứt hỏng nham nhở tại làng Sosnove, Donetsk. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chiếc xe tăng hỏng nằm chỏng chơ trên đường. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người dân làng Dubivka nhận hàng cứu trợ tại bưu điện địa phương. Ảnh: AFP 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/2, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này dự kiến chi 4 tỷ USD để bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết, trong đó các dự án đầu tiên sẽ bắt đầu được thực hiện từ mùa xuân này.

Trên tài khoản Telegram, Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh sẽ sử dụng số tiền này ưu tiên cho các lĩnh vực năng lượng, nhà ở, cơ sở hạ tầng quan trọng, rà phá bom mìn và hỗ trợ kinh doanh. Năm 2022, Thủ tướng Shmyhal cho biết Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ USD. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho rằng thiệt hại do xung đột tại Ukraine ước tính khoảng 637 tỷ USD.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.