Ukraine trải qua đêm chưa từng có trong xung đột với Nga kể từ đầu năm 2025

Lần đầu tiên trong năm 2025, không có một cuộc tấn công nào của Liên bang Nga bằng thiết bị bay không người lái Shahed nhắm vào dân thường Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ đô Kiev, Ukraine bị mất điện, ngày 10/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin United24 dẫn báo cáo từ Không quân Ukraine cho biết các lực lượng Liên bang Nga đã không tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu dân sự của Ukraine trong đêm 31/3 sang ngày 1/4.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình; hiện tại, điều này chưa có ý nghĩa gì đặc biệt”, ông Andrii Kovalenko, một quan chức thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết trên kênh Telegram của mình.

Kênh Telegram Monitor, chuyên theo dõi các cuộc tấn công của Liên bang Nga, dẫn báo cáo cập nhật tình hình vào sáng ngày 1/4/2025 cũng cho biết: “Trong đêm qua, đối phương đã không phóng bất kỳ thiết bị bay không người lái tấn công nào”.

Theo trang tin United24, điều này đánh dấu lần đầu tiên trong năm 2025 mà các lực lượng Liên bang Nga không tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái quy mô lớn vào các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Khoảng lặng tương tự đã xảy ra vào ngày 14/3/2025 và lần trước đó là vào ngày 14/10.2024.

Mặc dù không có cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong đêm, nhưng các lực lượng Liên bang Nga vẫn phóng hai tên lửa có điều khiển Kh-59/69 (KAB) nhắm vào khu vực Zaporizhzhia và các tên lửa này đã bị phía Ukraine đánh chặn.

Bản cập nhật sáng 1/4 từ Không quân Ukraine không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nào, và trên thực tế cũng không có cảnh báo nào được kích hoạt liên quan đến nguy cơ thiết bị bay không người lái tấn công.

Những diễn biến mới nhất này xảy ra ngay sau khi Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng tại thủ đo Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 25/3.

Tuy nhiên sau đó, cả Liên bang Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng,

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 27/3, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky, tuyên bố: "Kiev đã đồng ý bằng lời về lệnh ngừng bắn năng lượng nhưng vẫn tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga".

Quân đội Liên bang Nga cũng nói rằng vào ngày 26/3, Ukraine đã thực hiện ba cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng, bao gồm một bể chứa khí đốt tự nhiên và hai đoạn của lưới điện quốc gia, làm gián đoạn nguồn cung điện.

Theo hãng tin Reuters, hôm 26/3, ông Ihor Zhovkva, quan chức cấp cao của Tổng thống Ukraine, cáo buộc Lien bang Nga đã tấn công ít nhất 8 cơ sở năng lượng của nước này kể từ ngày 18/3, thời điểm Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moskva - Kiev ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Không quân Ukraine cùng ngày cho biết Liên bang Nga đã phóng 117 thiết bị bay không người lái trên bầu trời Ukraine đêm qua, trong đó 56 chiếc bị bắn hạ và 48 chiếc biến mất khỏi radar mà không gây ra thiệt hại nào. Cuộc tập kích đã làm hư hại các tòa nhà ở thành phố miền Trung Kryvyi Rig, quê hương của Tổng thống Zelensky, và tỉnh biên giới Sumy.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.