Ukraine tố quân ly khai cản trở chuyên gia tiếp cận nơi MH17 rơi

Quyền ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố quân nổi dậy đã cản trở các chuyên gia quốc tế tiếp cận địa điểm chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Quyền ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 27/7 tuyên bố quân nổi dậy đã cản trở các chuyên gia quốc tế tiếp cận địa điểm chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu trên tài khoản Twitter của mình, ông Klimkin nói: “Những kẻ khủng bố đã quay trở lại với hành động gây bất bình là không cho phép các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiếp cận địa điểm MH17. Họ cho rằng quân đội Ukraine đang tấn công ở khu vực lân cận nhưng điều đó là không đúng. Ukraine cam kết thực thi lệnh ngừng bắn đơn phương trong khu vực 40 km”.

Ukraine tố quân ly khai cản trở chuyên gia tiếp cận nơi MH17 rơi ảnh 1

Một mảnh vỡ từ chiếc MH17. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, nhà chức trách địa phương cho biết những cuộc giao tranh dữ dội ở Gorlivka, khu vực do phiến quân kiểm soát thuộc miền Đông Ukraine đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Chính quyền khủng bố Donetsk tuyên bố “13 người đã thiệt mạng do các hành động của quân đội ở Gorlivka, trong đó có 2 trẻ em 1 tuổi và 5 tuổi”. Công việc của các nhóm y tế tại thành trì then chốt của phiến quân này, cách Donetsk khoảng 45 km về phía Bắc, đang gặp trở ngại do “bom đạn triền miên”.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.