Ukraine tổ chức tấn công xuyên biên giới táo bạo chưa từng có bằng tên lửa hành trình Neptune

Bốn quả tên lửa hành trình Neptune đã được phóng từ khoảng cách khoảng 240 km vào nhà máy Karachevsky Elektrodetal có thể buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động vô thời hạn.
Chú thích ảnh
Vào ngày 29/9/2025, Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Oleksii Neizhpapa xác nhận rằng tên lửa hành trình tầm xa R-360 Neptune đã được sử dụng trong cuộc tấn công nhà máy Karachevsky Elektrodetal của Liên bang Nga ở vùng Bryansk cùng hình ảnh về hậu quả vụ tấn công. Ảnh: Oleksii Neizhpapa/Facebook

Báo The Kyiv Post cho biết vào hôm 29/9, Ukraine xác nhận trong một trong những chiến dịch xuyên biên giới táo bạo nhất cho đến nay diễn ra cùng ngày, họ đã tấn công một nhà máy quốc phòng lớn ở vùng Bryansk của Liên bang Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa Neptune.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, bốn quả tên lửa đã được phóng từ khoảng cách khoảng 240 km vào nhà máy Karachevsky Elektrodetal, một cơ sở sản xuất linh kiện cho các ngành công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ Liên bang Nga.

Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Oleksii Neizhpapa xác nhận rằng tên lửa hành trình tầm xa R-360 Neptune đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 29/9, được kênh United24media đăng tải, Hải quân Ukraine cho biết tên lửa hành trình tầm xa Neptune của họ đã ra đòn tấn công chính xác nhằm vào nhà máy Karachev Elektrodetal, giảm thêm một mắt xích nữa trong chuỗi hậu cần của Liên bang Nga.

Tuyên bố của Hải quân Ukraine nhấn mạnh: “Tất cả những gì phục vụ cho chiến tranh chống lại Ukraine sẽ bị phá hủy!”

Báo The Kyiv Post dẫn lời giới chức Ukraine cho biết thêm vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn tại hiện trường, có thể buộc nhà máy phải ngừng hoạt động vô thời hạn.

Nhà máy Karachev Elektrodetal sản xuất nhiều loại đầu nối điện và linh kiện được sử dụng trong cả hệ thống quân sự lẫn dân sự, từ đầu nối mạch in, phụ kiện cho thiết bị quân sự cho đến linh kiện cho máy bay, ăng-ten, trạm gốc và thiết bị đo lường.

Tại Bryansk, Thống đốc Alexander Bogomaz cảnh báo trong đêm về một mối đe dọa tên lửa nhưng không cung cấp chi tiết.

Vài giờ trước đó, vào Chủ Nhật (28/9), một nhà máy nhiệt điện ở Belgorod đã bị tấn công, khiến một phần thành phố và các thị trấn lân cận mất điện.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết hệ thống đèn giao thông ngừng hoạt động, nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy, các bệnh viện và dịch vụ cấp nước phải chuyển sang dùng nguồn điện dự phòng.

Ông Gladkov xác nhận cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cho biết có 2 dân thường bị thương.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, lực lượng của họ đã bắn hạ 230 thiết bị bay không người lái, 6 bom dẫn đường và một số tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cùng hệ thống Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất.

Cùng lúc đó, Ukraine phải hứng chịu một trong những đợt oanh kích lớn nhất của Liên bang Nga trong nhiều tháng.

Phía Ukraine báo cáo rằng 595 thiết bị bay không người lái và 48 tên lửa đã được phóng vào thủ đô Kiev và vùng phụ cận, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Nhiều ngôi nhà dân, xe cộ và một viện tim mạch tại Kiev đã bị hư hại.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.