Ukraine tiêu diệt một thủ lĩnh cực hữu

Cảnh sát Ukraine đã tiêu diệt Oleksandr Muzytshko, thủ lĩnh cực hữu ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, ở thành phố miền tây Rivne trong một cuộc đọ súng.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Volodymyr Evdokimov ngày 25/3 cho biết cảnh sát nước này đã tiêu diệt Oleksandr Muzytshko, thủ lĩnh cực hữu ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, ở thành phố Rivne, miền Tây Ukraine trong một cuộc đọ súng tại quán cafe khi cảnh sát tìm cách bắt giữ tên này. 

Muzytshko, thủ lĩnh đảng Pravy Sektor (Phe hữu) ở khu vực phía Tây Ukraine, nổ súng về phía cảnh sát song đã bị bắn chết. Theo ông Evdokimov, sau vụ đấu súng đêm 23/3, "y vẫn còn sống... song khi một bác sĩ cấp cứu tới hiện trường, y được tuyên bố là đã chết". 

Trước đó, Muzytshko, còn được gọi là Sashko Bilyi, bị truy nã vì phạm tội có tổ chức. Theo các hãng thông tấn Nga, Moskva cũng từng phát lệnh truy nã tên này do tình nghi y sát cánh với các phần tử Hồi giáo trong cuộc chiến tại Chechnya, nơi y chịu trách nhiệm gây ra cái chết cho 20 binh sĩ Nga.

Hôm 22/3, Pravy Sektor, lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich hồi tháng trước, tuyên bố phe này đã thành lập một chính đảng và Dmytro Yarosh, thủ lĩnh mới của đảng này, tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25/5 tới.

T.N

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.