Nga phủ nhận đưa quân gần biên giới Ukraine

Nga đã bác bỏ những thông tin rằng nước này đang triển khai quân đội tới biên giới với Ukraine sau khi sáp nhập Crimea (Crưm).
Ngày 25/3, Nga đã bác bỏ những thông tin cho rằng nước này đang triển khai quân đội tới biên giới với Ukraine sau khi sáp nhập Crimea (Crưm).Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn điện Kremlin - Dmitry Peskov đã viện dẫn chuyến bay thanh sát gần đây ở Nga do các chuyên gia Ukraine tiến hành, đồng thời nhấn mạnh: "Các kết quả kiểm tra, được cả phía Ukraine công nhận, là rất rõ ràng và bản thân các số liệu cũng nói lên điều đó".
Nga phủ nhận đưa quân gần biên giới Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Peskov cũng chỉ trích "cách đối xử không công bằng" của các chính phủ Phương Tây, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn trong các lĩnh vực khác.Ngoài ra, ông Peskov còn khẳng định không có lý do để Nga giảm giá khí đốt bán cho Ukraine và chỉ rõ: "Do không có hạm đội Nga nào đồn trú tại Ukraine nên không có lý do để giảm giá và cũng không có lý do để thanh toán theo thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine bị lật đổ - Viktor Yanukovych, do không có chính quyền hợp pháp ở Ukraine".Năm ngoái, Tổng thống Putin đã đồng ý cho Ukraine vay 15 tỉ USD và cung cấp khí đốt cho nước này với giá ưu đãi 268,5 USD/1.000 m3, thấp hơn nhiều so với mức giá trước đó là 400 USD/1.000 m3. Theo thỏa thuận ký hồi tháng 4/2010, Nga đồng ý giảm 30% giá khí đốt cho Ukraine để đổi lấy việc gia hạn thuê căn cứ hải quân ở Sevastopol thêm 25 năm.*Nga chuyển 1.400 máy phát điện tới CrimeaBộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov ngày 25/3 cho biết Nga đã chuyển các máy phát điện tới Crimea, bán đảo đã tách khỏi Ukraine song vẫn phải phụ thuộc vào Kiev về nguồn điện.Phát biểu trong một buổi lễ tại Simferopol đánh dấu việc chuyển giao lực lượng cứu hộ của Crimea về quyền kiểm soát của Moskva, Bộ trưởng Puchkov nói: "Hơn 1.400 trạm phát điện lưu động đã được chuyển tới khu vực". Theo ông Puchkov, Chính phủ Nga sẽ đảm bảo để các cơ quan công quyền ở Crimea hoạt động bình thường trong trường hợp điện bị cắt.Hôm 23/3, một phần lãnh thổ Crimea đã chìm trong bóng tối, sự cố mà theo nhà chức trách trên bán đảo ở Biển Đen là do bị chính quyền Kiev cắt điện.TN(Theo THX/AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.