Ukraine tiếp tục mua khí đốt của châu Âu

Thủ tướng Ukraine tuyên bố nước này sẽ tiếp tục mua khí đốt tự nhiên từ châu Âu để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga.
Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov ngày 28/1 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục mua khí đốt tự nhiên từ châu Âu để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga.Phát biểu trong cuộc gặp với phái đoàn Công ty Ferrostaal của Đức, đối tác tham gia hiện đại hóa mạng lưới vận chuyển khí đốt của Ukraine, Thủ tướng Azarov nhấn mạnh Ukraine có thể nhận khí đốt từ châu Âu với các điều kiện tốt hơn so với từ Nga.
Ukraine tiếp tục mua khí đốt của châu Âu ảnh 1

Ông Nikolai Azarov nhấn mạnh Ukraine có thể nhận khí đốt từ châu Âu với các điều kiện tốt hơn so với từ Nga. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Leonid Kozhara cho biết nước này sẽ nối lại nhập khẩu khí đốt trực tiếp của Turkmenistan mà không cần qua trung gian là Nga. Dự kiến vào tháng 2 tới, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich sẽ đến Turkmenistan để đàm phán về việc nối lại nhập khẩu khí đốt trực tiếp từ nước này. Ukraine trước đó đã mua trực tiếp của Turkmenistan 36 tỷ m3 khí đốt/năm và trả bằng tiền mặt hoặc hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi Ukraine và Nga ký hợp đồng khí đốt năm 2009, phía Ukraine bắt đầu nhập khẩu khí đốt thông qua Nga. Mặt khác, Ukraine và Nga cũng đang trong quá trình đàm phán để tìm cách đảm bảo giá khí đốt công bằng và phía Ukraine hy vọng Nga sẽ giảm giá bán khí đốt cho nước này. Năm 2012, Ukraine nhập khẩu 55 triệu m3 khí đốt từ Công ty RWE của Đức và 24,9 tỷ mét khối từ Nga. Hôm 25/1, Nga đã yêu cầu Ukraine bồi thường 7 tỷ USD vì đã không nhập đủ lượng khí đốt qui định trong hợp đồng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó hạn mặn, thiếu nước mùa khô

Sẵn sàng kịch bản ứng phó hạn mặn, thiếu nước mùa khô

Theo dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino đã chuyển sang trạng thái El Nino cường độ mạnh đến rất mạnh; xác suất El Nino mạnh đến rất mạnh trong tháng 9 - 11/2026 được xác định ở mức cao; trong đó, tháng 10 - 12/2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh.