Ukraine thúc đẩy giải pháp ngoại giao với Ba Lan, Slovakia về ngũ cốc

Theo hãng tin Reuters, Ukraine ngày 21/9 đã đồng ý cấp phép xuất khẩu ngũ cốc sang Slovakia và thúc đẩy một thỏa thuận với Ba Lan nhằm chấm dứt các lệnh cấm ngũ cốc mà các nước láng giềng áp đặt.
Chú thích ảnh
Một tàu chở ngũ cốc tại cảng Constanta, Romania ngày 1/8/2022. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Jozef Bíreš nêu rõ: “Chúng tôi đã đồng ý thiết lập một hệ thống thương mại ngũ cốc dựa trên việc cấp và kiểm soát giấy phép. Cho đến khi hệ thống này hoạt động và được thử nghiệm đầy đủ, lệnh cấm nhập khẩu 4 mặt hàng từ Ukraine vẫn được áp dụng".

Theo ông Jozef Bíreš, Ukraine đã đồng ý từ bỏ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các quan chức Ukraine đã không bình luận ngay về thông tin này. Người phát ngôn của WTO cho biết hiện tại chưa có thông tin nào về khả năng Ukraine hủy bỏ đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, Ukraine cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan, Bộ trưởng Nông nghiệp nước này đã đồng ý tìm ra giải pháp cho tranh cãi ngũ cốc vì lợi ích của cả hai nước. 

Về phần mình, Bộ trưởng nông nghiệp Tây Ban Nha cho rằng các lệnh cấm đơn phương có vẻ bất hợp pháp, trong khi người đồng cấp Pháp cho biết họ đặt dấu hỏi về sự đoàn kết của châu Âu.

Trước đó, Slovakia, Ba Lan và Hungary đã áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sau khi EU quyết định không gia hạn lệnh này sau khi lệnh cấm hết hạn ngày 15/9.

Những nước trên lập luận rằng hàng nông sản giá rẻ của Ukraine chủ yếu được vận chuyển về phía châu Âu và được bán tại các nước này, gây hại cho nông dân của họ. 

Trong phần lớn thời gian năm ngoái, khoảng 60% ngũ cốc từ Ukraine đã quá cảnh qua 5 nước phía Đông EU. Denys Marchuk, Phó Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này có thể thiệt hại tới 600 triệu euro vào cuối năm do lệnh cấm xuất khẩu nông sản.

Tranh cãi về ngũ cốc leo thang khi Ukraine đệ đơn khiếu nại lên WTO và đe dọa cấm nhập khẩu để trả đũa.

Ukraine tháng trước đã công bố một hành lang tạm thời để giải phóng các tàu chở ngũ cốc bị mắc kẹt tại những cảng của nước này. Con tàu đầu tiên chở ngũ cốc từ Ukraine ra vào Biển Đen bằng hành lang này đã đến khu vực ngoài khơi eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/9.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.