Ukraine thông qua quy chế đặc biệt cho miền đông

Quốc hội Ukraine ngày 16/9 đã thông qua luật về quy chế đặc biệt cho hai khu vực miền đông Donetsk và Lugansk, đồng thời ban lệnh ân xá cho phe ly khai.

Quốc hội Ukraine ngày 16/9 đã thông qua luật về quy chế đặc biệt cho hai khu vực miền đông Donetsk và Lugansk, đồng thời ban lệnh ân xá cho phe ly khai.

Ukraine thông qua quy chế đặc biệt cho miền đông ảnh 1

Thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters


Luật quy chế đặc biệt đã được 277 trong tổng số 450 nghị sĩ ủng hộ, trong khi lệnh ân xá được 287 nghị sĩ ủng hộ. Theo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, quy chế đặc biệt và lệnh ân xá sẽ mở đường cho quá trình phân quyền đồng thời đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine.


Theo luật quy chế đặc biệt, Donetsk và Lugansk sẽ được trao quyền tự chủ nhiều hơn trong một giai đoạn tạm thời 3 năm; tiếng Nga được sử dụng trong các cơ quan nhà nước; chính quyền Donetsk và Lugansk có thể tăng cường quan hệ láng giềng xuyên biên giới với Nga; hai khu vực sẽ được Ukraine hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kinh tế, xã hội. Trong khi đó, luật về “Ngăn chặn truy tố và trừng phạt người tham gia các sự kiện ở Donetsk và Lugansk” sẽ ân xá cho những tay súng chống chính phủ sau khi họ thả hết tù binh, giao nộp vũ khí, rời khỏi các tòa nhà chính phủ trong vòng 1 tháng từ khi luật có hiệu lực.


Thủ lĩnh CHND Lugansk tự xưng, ông Igor Plotnitsky, đã hoan nghênh hai luật trên. Trong khi đó, Phó Thủ tướng CHND Donetsk tự xưng, ông Andrei Purgin, lại không màng đến hai luật này. Ông này nói rằng miền đông không còn là một phần của Ukraine nữa, tuy nhiên cho biết phe ly khai vẫn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hai bộ luật. Ông nói: “Chúng tôi sẽ có thể đối thoại về một số điểm nào đó, đặc biệt là về lĩnh vực văn hóa, xã hội và kinh tế”.


Cùng ngày, quốc hội Ukraine và Nghị viện châu Âu đã đồng thời thông qua các phần chính trị và kinh tế trong Thỏa thuận Liên kết nhằm tăng cường quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Poroshenko cho rằng thỏa thuận sẽ giúp Ukraine cải cách kinh tế và chống tham nhũng, hi vọng một ngày nào đó có thể gia nhập EU.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.