Ukraine thông báo thiệt hại kinh tế mới do chiến sự với Nga

Cuộc xung đột với Nga đã khiến Ukraine chịu tổn thất nặng nề về kinh tế và cơ sở hạ tầng, dự kiến phải mất hàng thập kỷ để khôi phục.

Trang tin Ukrinform.net ngày 3/4 dẫn số liệu công bố mới nhất của Bộ Kinh tế Ukraine cho biết tổng thiệt hại trực tiếp đối với Kiev đến nay do cuộc xung đột với Nga lên tới 565 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà chung cư bị phá hủy ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine, ngày 25/3. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Ihor Diadiura nêu rõ: "Theo ước tính mới nhất của chúng tôi, thiệt hại trực tiếp hiện lên tới 565 tỷ USD, trong đó có 119 tỷ USD về cơ sở hạ tầng và 91 tỷ USD tổn thất về cơ sở vật chất dân sự. Do xung đột, Ukraine đã mất 54 tỷ USD vốn đầu tư".

Ngoài ra, cuộc xung đột cũng gây ra những ảnh hưởng lâu dài. Theo tính toán của Bộ Kinh tế Ukraine, thiệt hại trong năm nay đối với GDP của nước này sẽ lên tới ít nhất 112 tỷ USD. 

Theo ông Diadiura, Ukraine sẽ mất nhiều năm để phục hồi nền kinh tế. Bộ Kinh tế Ukraine ước tính mức suy giảm GDP là 16% trong quý đầu tiên, trong khi mức giảm hàng năm có thể là khoảng 40% GDP.

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Kinh tế Ukraine Denys Kudin cũng cho rằng: "Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là những nơi không thể làm việc từ xa. Đặc biệt, hiện nay các lĩnh vực như vận tải hàng không, giao thông hàng hải và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine hầu như không hoạt động".

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko thông báo các đối tác quốc tế đã viện trợ cho Ukraine hơn 2 tỷ USD và 1 tỷ EUR kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng nước này không thể thắng trong cuộc xung đột nếu không có tiềm lực kinh tế vì cần phải cung cấp cho nhu cầu quốc phòng, chi trả các khoản phúc lợi xã hội, tiền lương và đảm bảo hoạt động của toàn bộ bộ máy quân sự.

Tại Ukraine, hơn 1.000 công ty đã quyết định di chuyển khỏi các khu vực có xung đột và hơn 300 công ty trong số này đã được di dời kể từ khi các giao tranh nổ ra vào cuối tháng 2.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.