Ukraine thông báo số mục tiêu Nga bị UAV tấn công trong tháng 5

Theo Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 30/5, binh sĩ Ukraine trong tháng 5 đã dùng nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng và phá hủy hơn 89.000 mục tiêu của Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Ông Syrskyi không nêu rõ các mục tiêu cụ thể bị đánh trúng. Trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Ukraine đã sử dụng UAV để nhắm vào phương tiện, binh lính và các vị trí phòng thủ của Nga.

Theo The Kyiv Independent, chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Nga cũng chưa bình luận gì về con số mà ông Syrskyi đưa ra.

Ukraine là nước tiên phong sử dụng công nghệ UAV trong xung đột quy mô lớn với Nga. Nước này phát triển nhiều mẫu thiết bị điều khiển từ mặt đất, trên không và trên biển phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và trinh sát.

Theo ông Syrskyi, Nga đang thích nghi với chiến thuật tác chiến bằng UAV của Ukraine và cũng tăng cường sử dụng UAV.

Tại một cuộc họp với các chỉ huy Ukraine, các quan chức tình báo báo cáo với ông Syrskyi rằng quân đội Nga đã tiếp nhận các loại UAV và hệ thống robot mặt đất mới. Đáp lại, Ukraine đang tăng số lượng tổ lái điều khiển UAV và nâng cao năng lực tác chiến không người lái.

Ông Syrskyi nói thêm: “Chúng ta đặc biệt tập trung tiêu diệt các tổ điều khiển UAV của đối phương và trung tâm chỉ huy của họ”.

Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất trong nước. Nước này cũng đã phát triển các mẫu thiết bị lai giữa tên lửa tầm xa và UAV, như Palianytsia và Peklo, sử dụng động cơ phản lực làm phương án thay thế tên lửa hành trình.

Trong thời gian gần đây, Nga cũng tăng cường tấn công Ukraine bằng UAV. Mới đây nhất, theo chính quyền địa phương ngày 30/5, các đợt tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 7 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Lực lượng Không quân Ukraine đã bắn rơi 26 trong số 90 UAV do Nga phóng trong đêm.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.