Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó phe ly khai

Chính phủ mới của Ukraine sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 119 tỉ grivna để đối phó với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Chính phủ mới của Ukraine sẽ thực hiện những cải cách triệt để và khắt khe nhất. Đây là tuyên bố của Thủ tướng A.Yasenyuk ngày 2/12 khi xác định nhiệm vụ của Chính phủ mới.

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó phe ly khai ảnh 1

Thủ tướng A.Yasenyuk ngày 2/12 xác định nhiệm vụ của Chính phủ mới.

Ông Yasenyuk cho biết chính phủ tiền nhiệm đã cắt giảm chi tiêu cho bộ máy nhà nước 2 tỉ grivna và trong năm tới, chính phủ mới sẽ cắt giảm mạnh hơn nữa. Theo ông, chính phủ cũng đã chi tiêu hiệu quả phúc lợi xã hội 4,5 tỉ grivna và sẽ đi theo hướng này. Ông Yasenyuk cũng khẳng định chi tiêu cho quốc phòng sẽ tăng thêm 119 tỉ grivna và sẽ còn tiếp tục tăng.

Theo Thủ tướng Yasenyuk, Ukraine đã nối lại hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu; nhận được từ các tổ chức tài chính quốc tế các khoản tín dụng 9 tỉ USD và đã trả nợ 14 tỉ USD. Ông dự báo trong năm 2015, đầu tư nước ngoài vào Ukraine sẽ không tăng, vì vậy chính phủ vẫn phải dựa vào hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế vì nợ nước ngoài của Ukraine hiện đã lên tới 72,9 tỉ USD.

Liên quan tới tình hình ở miền Đông, các nhà phân tích cho rằng với việc Quốc hội thông qua thành phần Chính phủ mới trong đó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ tiền nhiệm vẫn giữ nguyên chức vụ cho thấy sẽ không có thay đổi đáng kể về chính sách trong cuộc xung đột với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko ngày 2/12 tuyên bố sẽ trao quốc tịch Ukraine cho các công dân nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự của chính quyền Ukraine chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.