Quốc hội Ukraine phê chuẩn danh sách nội các mới

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn thành phần nội các mới do ông A.Yasenyuk làm Thủ tướng. Trong nội các mới có 3 người nước ngoài vừa được công nhận quốc tịch Ukraine.

Ngày 2/12, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn thành phần nội các mới do ông A.Yasenyuk làm Thủ tướng. Trong nội các mới có 3 người nước ngoài vừa được công nhận quốc tịch Ukraine.

Quốc hội Ukraine phê chuẩn danh sách nội các mới ảnh 1

Trong nội các mới có 3 người nước ngoài vừa được công nhận quốc tịch Ukraine.

Nội các mới được phê chuẩn gồm 3 Phó Thủ tướng Yuriy Zubko, Vyacheslav Kirilenko và Valeriy Onishenko và 18 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Nội các. Những người nước ngoài được giữ ghế bộ trưởng trong nội các Ukraine gồm Bộ trưởng Y tế Alexander Kvitashvili (người Gruzia), Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Aivaras Abromavichus (người Litva) và Bộ trưởng Tài chính Natalhya Yareshko (người Mỹ). Cả 3 người này đều do Khối Poroshenko của Tổng thống Petr Poroshenko đề cử. Ngay trước cuộc họp của Quốc hội, Tổng thống Poroshenko ký sắc lệnh công nhân quốc tịch Ukraine cho 3 công dân nước ngoài nói trên.

Ông Poroshenko tuyên bố chủ trương của ông là thu hút chuyên gia giỏi nước ngoài vào làm việc tại các cơ quan chính quyền.

Theo danh sách nội các mới được phê chuẩn ông Pavel Klimkin giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Stepan Poltorak giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và ông Arsen Avakov giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Bộ Chính sách Thông tin mới được thành lập do ông Yuriy Stesh đứng đầu.

Như vậy, Khối của Tổng thống Poroshenco có 9 ghế bộ trưởng trong nội các mới, đảng Mặt trận nhân dân có 5 ghế, Đảng Bathviksina - 2 ghế, Đảng Cấp tiến - 1 ghế và Đảng Tự cứu - 1 ghế.

Liên quan đến công dân Mỹ được bổ nhiệm vào Nội các Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf tuyên bố chính quyền Mỹ không có liên quan tới việc bổ nhiệm bà Yareshko.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.