Nội các mới Ukraine có Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng là người nước ngoài

Tổng thống Petro Poroshenko quyết định sẽ thuê “các chuyên gia nước ngoài” đảm nhận một số vị trí trong nội các mới.
Tổng thống Petro Poroshenko quyết định sẽ thuê “các chuyên gia nước ngoài” đảm nhận một số vị trí trong nội các mới. Tờ Ukrainska Pravda (Ukraine) ngày 27/11 dẫn lời một nghị sĩ thuộc Khối Poroshenko nói rằng, phái chính trị này đã “đặt hàng” một công ty “săn đầu người” có tiếng tuyển mộ những nhà quản lý người nước ngoài giữ một số cương vị trong nội các mới.
Nội các mới Ukraine có Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng là người nước ngoài ảnh 1

Tân Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu trước Quốc hội hôm 27/11. Ảnh: EPA

“Những ứng viên này không cần phải có liên hệ với đảng của chúng tôi. Họ có thể là công dân của Mỹ, Gruzia, Đức, Ba Lan, Litva ...và là bộ trưởng của Ukraine. Họ phải thuần thục tiếng Anh và sẽ trải qua các bài thi tuyển chọn”, nguồn tin này cho biết. Thủ lĩnh khối Poroshenko, cố vấn của Tổng thống Poroshenko, ông Yuriy Lutsenko ngày 27/11 thừa nhận, chính phủ mới của Ukraine sẽ có ít nhất 4 người nước ngoài. Theo các nguồn tin rò rỉ, trong số này sẽ có một Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu; Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Năng lượng & Mỏ và Bộ trưởng Bộ phát triển hạ tầng. Riêng ông Poroshenko cho biết, Ukraine muốn thuê một người nước ngoài giữ trọng trách người đứng đầu Văn phòng chống tham nhũng Quốc gia, tạo thuận lợi cho chiến dịch điều tra. Vấn đề tồn tại hiện nay là luật pháp Ukraine không cho phép thuê mướn người nước ngoài làm thành viên nội các. Ông Poroshenko đã có bước trù tính. Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi các nghị sĩ xem xét sửa lại luật, cho phép người nước ngoài có chân trong nội các, hoặc là “mở rộng diện đối tượng được Tổng thống cấp quy chế công dân Ukraine”. Hoài Thanh (Theo Interfax, Russianews)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.