Ukraine sẽ yêu cầu LHQ liệt Nga vào danh sách bảo trợ khủng bố

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Yuriy Sergeyev tuyên bố nước này sẽ sớm đề nghị Đại hội đồng LHQ chính thức coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố.

Ngày 30/1, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Yuriy Sergeyev tuyên bố nước này sẽ sớm đề nghị Đại hội đồng LHQ chính thức coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố.

Trả lời báo giới, Đại sứ Sergeyev nói rằng Ukraine sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng LHQ, trong đó phản ánh lại tuyên bố được quốc hội nước này ban hành trong tuần qua. Tuyên bố của Quốc hội Ukraine cũng coi các nhà nước cộng hòa ly khai tự xưng ở miền Đông Ukraine là các tổ chức khủng bố.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng việc ngân hàng trung ương Nga bất ngờ cắt giảm lãi suất chính cho thấy sự bất ổn liên tục trong nền kinh tế nước này, một phần là do tác động của các biện pháp trừng phạt Phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông Earnets, Mỹ hy vọng những thiệt hại này sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá lại chiến lược của mình.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.