Nhóm Liên lạc về Ukraine tiếp tục họp tại Minsk

Nhóm Liên lạc về Ukraine tiếp tục họp tại Minsk, Belarus về việc thực thi các thỏa thuận Minsk.
Nỗ lực mới nhằm đạt được bước đột phá trong việc thực thi các thỏa thuận Minsk sẽ được tiến hành tại thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 30/1 với cuộc gặp kế tiếp của Nhóm Liên lạc về Ukraine.
Nhóm Liên lạc về Ukraine tiếp tục họp tại Minsk ảnh 1

Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier (trái) có cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Kiev nhằm thúc đẩy việc thực thi Thỏa thuận Minsk hồi cuối tháng 12/2014. Ảnh: AFP/TTXVN.

Với sự trung gian của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), các đại diện của Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự tuyên bố độc lập, cần phải đi tới thống nhất về việc làm thế nào và khi nào sẽ bắt tay hoàn thành kế hoạch hòa bình được vạch ra từ ngày 5/9/2014.

Cuộc gặp này được tất cả các bên hữu quan trong cuộc xung đột mong đợi từ lâu. Cuộc gặp mới nhất hôm 24/12/2014 đã kết thúc, song hầu như không có kết quả và các bên đều lùi xa thỏa thuận đã đạt được.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.