Ukraine nói đã bắn hạ toàn bộ UAV trong đêm không kích thứ ba của Nga

Ngày 2/1, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái (UAV) trong một đợt tấn công lớn sau khi Nga thực hiện cuộc không kích chưa từng có vào đêm thứ ba liên tiếp.
Chú thích ảnh
Một UAV của Nga bay trên bầu trời Kiev ngày 17/10/2022. Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Nga đã tấn công hàng đêm vào các thành phố của Ukraine, trong đó có cả Kiev, cách tiền tuyến hàng trăm km. Tấn công ba đêm liền cho thấy Nga thay đổi trong chiến thuật vì nhiều tháng trước đó, Nga thường thực hiện các cuộc tấn công cách nhau khoảng một tuần.

Sau khi bắn hàng chục tên lửa vào ngày 31/12/2022, Nga đã phóng hàng chục UAV Shahed vào ngày 1 và 2/1. Tuy nhiên, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả 39 UAV trong đợt mới nhất, trong đó có 22 chiếc bị bắn hạ trên bầu trời Kiev.

Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak cho biết trên Telegram rằng Nga đã tìm cách phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong nhiều tháng, nhưng đã thất bại khi Ukraine có được hệ thống phòng thủ tốt hơn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: “Máy bay không người lái, tên lửa, mọi thứ khác sẽ không giúp được gì cho họ”.

Các hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động suốt đêm để bắn hạ các UAV đang lao tới và cảnh báo người dân về mối nguy hiểm đang đến gần.

Thống đốc vùng Kiev, ông Oleksiy Kuleba cho biết: “Ầm ầm trong khu vực và ở thủ đô: các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm. Người Nga đã tung ra nhiều đợt máy bay không người lái Shahed. Nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hệ thống phòng không đang hoạt động”.

Nga chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Ukraine. Nga đã chuyển sang các cuộc không kích hàng loạt nhằm vào các thành phố của Ukraine vào nửa cuối năm 2022.

Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công không có mục đích quân sự.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Campuchia cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua ngân hàng và Facebook

Campuchia cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua ngân hàng và Facebook

Cơ quan chức năng Campuchia mới đây cảnh báo người dân về hai thủ đoạn lừa đảo trên mạng, gồm lợi dụng tài khoản ngân hàng làm trung gian chuyển tiền và phát tán thông tin sai sự thật, yêu cầu người dùng Facebook sử dụng ảnh thẻ căn cước làm ảnh đại diện.

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Ngày 7/10, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản mở cuộc điều tra đối với 4 hãng đồ uống lớn gồm Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory và Sapporo Breweries, đồng thời khám xét trụ sở các công ty này tại Tokyo do nghi ngờ vi phạm Luật Chống độc quyền.