Quan chức Ukraine nói Nga gặp vấn đề hậu cần, lần đầu phải bắn tên lửa từ Biển Caspi

Một quan chức Ukraine cho rằng hậu cần của phía Nga có vấn đề khi Nga lần đầu phải phóng tên lửa từ Biển Caspi mà không phải Biển Đen.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

Theo tờ New Voice of Ukraine ngày 2/1, bà Natalia Humeniuk, Giám đốc Trung tâm báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ phía Nam (Ukraine), cho biết trong chương trình truyền hình quốc gia rằng quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng các bệ phóng tên lửa từ Biển Caspi trong cuộc tấn công lớn vào Ukraine vào ngày 31/12/2022. Theo bà, điều này cho thấy hậu cần của Nga có vấn đề.

Bà Humeniuk nói: “Cuộc tấn công tên lửa ngày hôm trước có đặc điểm là các bệ phóng tên lửa từ Biển Caspi đã được sử dụng. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột nổ ra”.

Bà Humeniuk cho rằng quân đội Nga đang gặp khó khăn hơn trong chuyển tên lửa tới bờ Biển Đen. Bà nói: “Điều này cho thấy chúng tôi khá thành công trong kiểm soát hỏa lực hậu cần, kể cả ở bờ phía Đông của sông Dnipro”.

Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa hàng loạt khác vào Ukraine vào ngày 31/12/2022. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở Kiev, Zaporizhzhya, Khmelnytskyi và Mykolaiv.

Đến ngày 2/1, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại Kiev và các khu vực xung quanh vào rạng sáng cùng ngày.

Thống đốc khu vực Kiev Oleksiy Kuleba nói: “Khu vực này và thủ đô đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm. Người Nga đã sử dụng các UAV Shahed và nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Theo các quan chức quân sự, tại Kiev hệ thống phòng không đã phá hủy 16 vật thể trên không. Trong khi đó, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 9 UAV Shahed tại các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Nga không kích các mục tiêu ở Kiev.

Trước đó, tình báo Ukraine báo cáo rằng Nga chỉ có đủ tên lửa hành trình cho hai hoặc ba cuộc tấn công lớn nữa vào Ukraine.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã nhiều lần bắt gặp tuyên bố của các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga sẽ sớm hết trang thiết bị quân sự và vũ khí. Ông nhắn nhủ phương Tây không nên hy vọng về điều đó. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Medvedev tuyên bố: “Tiến độ sản xuất vũ khí và thiết bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần, từ xe tăng đến pháo, tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.