Ukraine nhận được tín hiệu lạc quan đầu tiên từ tân Thủ tướng Ba Lan

Vừa mới được bổ nhiệm là Thủ tướng mới của Ba Lan, ông Donald Tusk đã có những phát biểu mang tới tín hiệu lạc quan cho mối quan hệ giữa nước này với Ukraine cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Hãng tin Reuters ngày 12/12 cho biết Quốc hội Ba Lan đã ủng hộ ông Donald Tusk làm thủ tướng mới của nước này, chấm dứt 8 năm chính phủ điều hành đất nước theo chủ nghĩa dân tộc và đưa Ba Lan trở về với quỹ đạo tan băng quan hệ với EU.

Phát biểu khi trình bày chương trình nghị sự và đệ trình danh sách nội các mới với các nhà lập pháp hôm 12/12, ông Tusk nhấn mạnh Ba Lan phải lên tiếng mạnh mẽ, kiên quyết và đồng lòng về Ukraine.

Theo ông Tusk, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là cuộc tấn công vào tất cả, cho nên, thế giới phương Tây cần huy động toàn lực để giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Ông Tusk cho biết thêm, biên giới phía Đông của Ba Lan sẽ được đảm bảo an toàn và cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở một số cửa khẩu biên giới với Ukraine.

Ông cũng nói với Quốc hội rằng Ba Lan sẽ là đồng minh trung thành của Mỹ, sẽ lấy lại vị thế lãnh đạo của EU và sẽ thúc đẩy giải ngân “hàng tỷ euro” từ các quỹ của EU đang bị đóng băng mang về cho Ba Lan.

Trước đó tại cuộc tổng tuyển cử vào ngày 15/10/2023, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) tuy về nhất nhưng đánh mất đa số ghế tại Hạ viện.

Dẫu vậy, Tổng thống Andrzej Duda, một đồng minh của PiS, đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho Thủ tướng đương nhiệm Mateusz Morawiecki thuộc PiS.

Tuy nhiên, chính phủ mới của Ba Lan do ông Morawiecki thành lập đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện hôm 11/12/2023, mở đường cho việc thành lập Chính phủ liên minh do ông Donald Tusk dẫn đầu.

Cùng ngày, Hạ viện Ba Lan đã bỏ phiếu thông qua đề xuất giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Donald Tusk, lãnh đạo “Liên minh Dân sự” đối lập với 248 phiếu thuận, 201 phiếu chống và không có phiếu trắng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.