Ukraine nhận 4 tỷ euro từ tài sản Nga bị phong tỏa

Theo Bộ Tài chính Ukraine, ngày 1/10, nước này đã tiếp nhận khoản vay 4 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu (EU) trong nguồn thu lấy từ tài sản Nga bị đóng băng.
Chú thích ảnh
Đồng euro tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khoản tiền được chuyển vào ngân sách nhà nước trong khuôn khổ sáng kiến “Tăng tốc doanh thu đặc biệt cho Ukraine” của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm hỗ trợ lĩnh vực xã hội, quốc phòng và tái thiết.

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu về việc Nga sẽ theo đuổi trách nhiệm đối với những cá nhân và quốc gia liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga. Người phát ngôn Dmitry Peskov gọi đây là hành vi “trộm cắp” và cho rằng các biện pháp này sẽ gây hậu quả ngược đối với các tổ chức lưu ký và các nhà đầu tư châu Âu.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giuseppe Cavo Dragone khẳng định liên minh này không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng NATO đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.