Ukraine: Người biểu tình đấu súng, Quốc hội loạn đả

Ngày 21/2, người biểu tình Ukraine đã nổ súng vào cảnh sát ở khu vực giữa Quảng trường Độc lập và tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kiev.

Một thông cáo của cảnh sát cho biết, ngày 21/2, người biểu tình Ukraine đã nổ súng vào cảnh sát ở khu vực giữa Quảng trường Độc lập và tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kiev.

Thông cáo nêu rõ: "Những người tham gia vụ gây rối quy mô lớn đã nổ súng vào cảnh sát và tìm cách thổi bùng vụ việc về phía tòa nhà quốc hội". Thông cáo cho biết thêm cảnh sát đã bắn trả sau khi người biểu tình nổ súng, song không nói rõ liệu có thương vong hay không.

Trong khi đó, phát biểu tại tòa quốc hội cách Quảng trường Độc lập khoảng 1,5 km, thủ lĩnh đối lập Arseny Yatsenyuk cho biết cảnh sát có vũ trang đã được triển khai vào bên trong trụ sở quốc hội. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết các nghị sĩ vẫn bị yêu cầu rời khỏi tòa nhà này.

Ukraine: Người biểu tình đấu súng, Quốc hội loạn đả ảnh 1

Cấp cứu người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát tại Kiev ngày 20/2. Ảnh:AFP-TTXVN

Cùng ngày, ẩu đả đã xảy ra giữa các nghị sĩ tại Quốc hội Ukraine sau khi Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Rybak tuyên bố tạm dừng cuộc tranh luận về khả năng thông qua một nghị quyết nhằm giảm bớt quyền hành của Tổng thống Viktor Yanukovich.

Tình trạng hỗn loạn kéo dài vài phút sau khi một số nghị sĩ lời qua tiếng lại. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Rybak, một đồng minh của Tổng thống Yanukovich, đã rời khỏi phòng họp nhưng một số nghị sĩ vẫn tiếp tục phiên tranh luận.


* Chưa có thỏa thuận cuối cùng cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Cũng trong ngày 21/2, Pháp lưu ý rằng thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng chính trị tại Ukraine chưa phải là cuối cùng sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich thông báo ông và phe đối lập đã đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu với Đài phát thanh Pháp từ Bắc Kinh sau khi cùng các bộ trưởng Liên minh Châu Âu khác dự cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng ở Kiev, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: "Chúng tôi không thể nói về bất kỳ điều gì cuối cùng trước cuối buổi sáng".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được nối lại vào 12 giờ trưa (10h GMT)". Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski là một trong những bên tham gia cuộc đối thoại này tại Kiev.

Trong diễn biến liên quan, tất cả các chướng ngại vật trên biên giới giữa Ba Lan và Ukraine đã được dỡ bỏ. Trước đó, hồi đầu tuần này, người Ukraine đã phong tỏa một số con đường dẫn tới khu vực biên giới giữa hai nước như là một phần trong cuộc biểu tình qui mô lớn chống chính quyền Kiev.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.