Ukraine tuyên bố đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết đã đạt được một thỏa thuận "sơ bộ" về giải quyết khủng hoảng ở Ukraine tại cuộc đàm phán thâu đêm giữa Tổng thống Viktor Yanukovich, đại diện phe đối lập và ba bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU).

Cơ quan báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm nay, 21/2, cho biết đã đạt được một thỏa thuận "sơ bộ" về giải quyết khủng hoảng ở Ukraine tại cuộc đàm phán thâu đêm giữa Tổng thống Viktor Yanukovich, đại diện phe đối lập và ba bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU).

Ukraine tuyên bố đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng ảnh 1

Người biểu tình trong cuộc đụng độ với cảnh sát tại Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuyên bố cho biết thỏa thuận này sẽ được ký vào trưa cùng ngày (10 giờ GMT), song không công bố chi tiết. Phe đối lập và các bộ trưởng EU hiện chưa xác nhận thông tin trên trong khi các nguồn tin ngoại giao cho rằng cuộc đàm phán đã diễn ra "rất khó khăn".

Truyền hình Ukraine đưa tin, thỏa thuận sơ bộ giữa Tổng thống Viktor Yanukovych và phe đối lập bao gồm việc sửa đổi hiến pháp, thành lập một chính phủ liên minh và bầu cử tổng thống sớm vào tháng 12 tới. Theo kênh truyền hình tư nhân "1+1", thỏa thuận sẽ dẫn tới việc Ukraine khôi phục bản hiến pháp năm 2004 trong vòng 48 tiếng và thành lập một chính phủ liên minh trong vòng 10 ngày.

Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình tiếp tục chiếm lĩnh quảng trường Độc lập trong sáng nay, nhưng không có dấu hiệu về các hành động bạo lực mới sau ngày thứ năm đẫm máu.

TN (theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.