Ukraine: Ngân sách thâm hụt hàng tỷ USD mỗi tháng, phải vay Italy tiền trả lương giáo viên

Bộ Tài chính Ukraine ngày 16/8 cho biết Kiev đã nhận được khoản vay không tính lãi suất trị giá 200 triệu euro (203 triệu USD) trong thời hạn 15 năm của Italy để trả lương cho các giáo viên.
Chú thích ảnh
Đồng euro. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ trên thông báo trên trang web: “Ngày 15/8/2022, Ukraine đã nhận được khoản vay 200 triệu euro của Cộng hòa Italy.

Theo các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các điều kiện tài chính được ưu đãi. Khoản vay được cung cấp trong thời hạn 15 năm, với thời gian ân hạn là 7,5 năm và áp dụng lãi suất 0%”. 

Bộ Tài chính Ukraine sẽ sử dụng khoản vay này để trả lương cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông trung học. Thỏa thuận cho vay được Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko và người đồng cấp Italy, Daniele Franco ký ngày 5/8.

Ông Marchenko cho biết vào tháng 5 rằng thâm hụt ngân sách của Ukraine là 5 tỷ USD mỗi tháng, trong khi phần lớn số tiền đến từ các khoản vay và các nhà tài trợ nước ngoài.

Duy Trinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.