Ukraine từ chối đàm phán với Nga dù sự hỗ trợ từ phương Tây nguy cơ suy giảm

Bất chấp rủi ro về một chính phủ thân thiện với Nga hình thành ở Italy và giảm sự hỗ trợ từ Mỹ, Kiev tỏ ra không mặn mà với các cuộc đàm phán hòa bình.
Chú thích ảnh
Xe tăng của quân đội Ukraine. Ảnh: BY-SA

Theo Responsible Statecraft, tạp chí trực tuyến của Viện Quincy, một tổ chức tư vấn tại Mỹ mới đây, sau nhiều tháng bất ổn chính trị, Italy đang tiến tới một bước ngoặt. Như cựu Đại sứ Mỹ Kathleen Doherty dự báo trên tờ Chính sách Đối ngoại Mỹ (Foreign Policy), cuộc bầu cử sớm được tổ chức vào tháng tới có thể sẽ đưa một liên minh cánh hữu lên nắm quyền và hai trong ba đảng trong liên minh đó do các chính trị gia thân thiện với Nga lãnh đạo.

Bà Doherty cho rằng đây là lý do mà các quan chức Ukraine lo ngại: "Xét cho cùng, Italy đã cung cấp thiết bị quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra với Nga, tổ chức 6 cơ sở quân sự của Mỹ trong đó có Hạm đội 6, là lực lượng đóng góp quân số lớn thứ hai cho các nhiệm vụ ngoài khu vực của NATO, tham gia sản xuất máy bay chiến đấu F -35, và là một nhân tố an ninh quan trọng ở phía Đông và Nam Địa Trung Hải”.

Nhưng có lẽ chi tiết quan trọng nhất cần được lưu ý: Ngay cả trong tháng 4, khi động lực chiến đấu của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga vẫn ở mức cao, chỉ có gần 1/3 người Italy ủng hộ việc gửi vũ khí tới Ukraine. Nói cách khác, một trong những quốc gia chịu trách nhiệm lớn nhất cho thành công quân sự của Kiev cho đến nay có một bộ phận công chúng rất nghi ngờ việc gửi viện trợ sát thương để giúp nước này chống Moskva.

Xa hơn về phía Tây, bức tranh ảm đạm không kém liên quan đến Ukraine, theo nhận định của nhà báo, chuyên gia bình luận Colm Quinn của tờ Chính sách Đối ngoại. Gần đây đã xuất hiện một số báo cáo gây tranh cãi từ các tổ chức hàng đầu của phương Tây chỉ trích Ukraine dàn dựng các cuộc tấn công quân sự ở các thành phố và có thể làm "thất lạc" các vũ khí được phương Tây viện trợ.

Theo ông Quinn, những báo cáo này "nêu bật thách thức mà Chính phủ Ukraine phải đối mặt trong việc đưa ra lời giải thích để duy trì sự ủng hộ từ các nước phương Tây".

Và tất nhiên, cử tri Mỹ cũng nghi ngờ nhiều hơn về sự viện trợ cho Ukraine so với với giới tinh hoa chính sách đối ngoại ở Washington. Theo số liệu của Morning Consult, công ty đã theo dõi quan điểm của cử tri Mỹ về cuộc xung đột Nga - Ukraine kể từ tháng 2 năm nay, sự hỗ trợ và ủng hộ đã ở mức thấp nhất trong tuần này ở 2 lĩnh vực: Chỉ 17% cử tri Mỹ ủng hộ việc gửi thêm quân Mỹ đến Đông Âu để giúp kiềm chế xung đột và 42% số người được hỏi nói rằng Mỹ “có trách nhiệm phòng thủ và bảo vệ Ukraine trước Nga”.

Thêm vào đó một thực tế là các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - có thể chuyển giao quyền lực cho đảng Cộng hòa với sự dè dặt về việc gửi vũ khí đến Kiev - đang đến gần và có vẻ như mặt trận thống nhất của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột có thể sớm xuất hiện sự chia rẽ.

Tuần trước, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, Mykhailo Podolyak nhắc lại việc Kiev phản đối các cuộc đàm phán với Nga, cho rằng "Moskva sẽ chỉ sử dụng lệnh ngừng bắn ngoại giao để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới". 

Công Thuận/Báo Tin tức (Responsiblestatecraft.org)

Dành cho bạn

Tiêu điểm trong ngày: Nuôi dưỡng tương lai

Tiêu điểm trong ngày: Nuôi dưỡng tương lai

Đổi mới trong nông nghiệp không chỉ nằm ở công nghệ hiện đại mà còn bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong phương thức sản xuất, sử dụng tài nguyên và tổ chức hệ thống lương thực, thực phẩm.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.

Hợp tác lập pháp tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ Việt-Trung

Hợp tác lập pháp tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ Việt-Trung

Đánh giá về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, ông Trương Kiến Quốc - nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc - cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần củng cố đồng thuận chính trị, tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và mở ra dư địa hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.