Ukraine-Nga ký thỏa thuận khí đốt mới

Tập đoàn năng lượng Naftogaz và Gazprom đã ký một thỏa thuận về việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông.
Ukraine-Nga ký thỏa thuận khí đốt mới ảnh 1

Công nhân kiểm tra đường ống dẫn khí đốt tại trạm cung cấp khí gần làng Volovets, miền tây Ukraine ngày 7/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 12/10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn cho biết, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Ukraine Naftogaz và Tập đoàn Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận về việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine trong giai đoạn mùa Đông, đồng thời thông báo Kiev đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ Moskva.

Theo Bộ trưởng Demchyshyn, Ukraine có kế hoạch tăng lượng khí đốt dự trữ dưới lòng đất của nước này lên thành 18 tỷ mét khối trong những tuần tới từ mức 15,8 tỷ mét khối hiện tại.

Cùng ngày, Tập đoàn khí đốt Gazprom cho biết họ đã nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi Moskva đã nhận được 234 triệu USD tiền trả trước của Kiev. Trong một thông báo, Tổng Giám đốc Gazprom Alexei Miller cho hay: "Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine vào lúc 10h hôm nay".

Trước đó, hôm 9/10, người phát ngôn tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz thông báo tập đoàn này đã chuyển cho Nga khoản tiền trả trước mua khí đốt và có kế hoạch mua 2 tỷ mét khối khí đốt vào tháng 10.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.