Ukraine nêu điều kiện tổ chức tuyển cử thời chiến

Các cuộc bầu cử quan trọng ở Ukraine hiện không thể diễn ra do đất nước này đang ở trong tình trạng thiết quân luật.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ Ukraine phóng hỏa lực về phía quân đội Nga trên mặt trận gần Donetsk. Ảnh: AP

Đáp lại lời kêu gọi của một thượng nghị sĩ Mỹ về việc tổ chức bầu cử năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước này có thể tiến hành bầu cử trong thời chiến với ba điều kiện. Đó là nếu các đối tác phương Tây hỗ trợ chi phí, các nhà lập pháp chấp thuận và mọi người đều sẵn sàng đi bỏ phiếu.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky lần đầu công bố thiết quân luật vào ngày 24/2/2022. Tình trạng này cần được gia hạn sau mỗi 90 ngày và lần gần đây nhất sẽ hết hạn vào ngày 15/11. Nếu không có thiết quân luật, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm nay và bầu tổng thống vào tháng 3/2024.  

Các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ đã đến thăm Kiev vào ngày 23/8, trong số đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham - người cho rằng quốc gia này cần thể hiện sự khác biệt bằng cách tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Trả lời phỏng vấn Kênh 1+1, nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với nhà lập pháp Graham, qua đó đề cập đến nguồn tài trợ và nhu cầu thay đổi luật.

Ông cho biết phải tốn 5 tỷ hryvnia (135 triệu USD) để tổ chức bầu cử trong thời bình, song chưa thể ước tính kinh phí tổ chức cần thiết trong thời chiến. Do đó, ông khẳng định Ukraine có thể tổ chức tuyển cử nếu như Mỹ và châu Âu hỗ trợ tài chính. 

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng họ cần cử cả quan sát viên ra tiền tuyến để đạt được được kết quả bầu cử toàn diện và hợp pháp.  

Ngoài ra, Kiev cũng cần trợ giúp để thiết lập quyền tiếp cận bỏ phiếu bổ sung cho hàng triệu công dân đang ở nước ngoài, đặc biệt là từ Liên minh châu Âu (EU). 

Trước đó, thượng nghị sĩ Lindsey Graham khẳng định rằng thông điệp của ông gửi tới nhà lãnh đạo Zelensky là Washington sẽ nỗ lực để duy trì dòng chảy vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Graham nói thêm: “Chúng ta cần một cuộc bầu cử ở Ukraine vào năm tới. Tôi muốn thấy đất nước này có một cuộc bầu cử tự do và công bằng ngay cả khi đang xung đột”. 

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.