Cố vấn Tổng thống Ukraine xác nhận cuộc họp bí mật với quan chức cấp cao NATO

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận một "cuộc họp bí mật" gần đây đã diễn ra giữa Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi, các tướng lĩnh Ukraine và những quan chức hàng đầu NATO ở biên giới Ba Lan-Ukraine.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine trên xe bọc thép chở quân tới Bakhmut ngày 1/7/2023. Ảnh: AFP/Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ukraine ngày 26/8, cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết: “Có rất nhiều cuộc họp như vậy diễn ra. Trên thực tế, Tổng tư lệnh Zaluzhnyi đã tích cực liên lạc với đại diện của Bộ Quốc phòng và các bộ tham mưu đối tác của chúng tôi hầu như mỗi ngày. Bộ Tổng tham mưu liên tục thực hiện các điều chỉnh, tùy thuộc vào những gì đang diễn ra ở tiền tuyến. Rõ ràng, những điều chỉnh này luôn được thảo luận với các đối tác của chúng tôi để hiện thực hóa việc cung cấp vũ khí bổ sung, bao gồm tên lửa tầm xa, xe bọc thép và hệ thống phòng không”.

Theo tiết lộ của cố vấn tổng thống Zelensky, các quan chức quốc phòng NATO mà Tổng thư lệnh Zaluzhnyi thường liên lạc nhiều nhất là Mỹ và Anh, vì "họ biết và hiểu rõ hơn những người khác về những gì đang xảy ra ở mặt trận".

Trước đó, nhiều hãng tin tiết lộ chỉ huy và các tướng lĩnh hàng đầu khác của Ukraine đã gặp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Lầu Năm Góc Mark Milley, Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO Châu Âu Christopher Cavoli và Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh Tony Radakin để thúc đẩy một thỏa thuận thay đổi chiến lược trong cuộc phản công đang gặp khó khăn của Ukraine. Tổng tư lệnh Zaluzhnyi được cho là đã nhất trí với lời khuyên từ những người đồng cấp NATO.

Từ lâu, chính quyền Tổng thống Joe Biden, các đồng minh châu Âu của Mỹ và truyền thông phương Tây mạnh mẽ bác bỏ gọi cuộc xung đột Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm” giữa NATO và Nga, đồng thời khẳng định vai trò duy nhất của phương Tây là hỗ trợ người dân Ukraine khi họ bảo vệ đất nước của mình.

Tuy nhiên, về phần mình, Nga cho rằng với việc NATO đã hỗ trợ Ukraine bao gồm gần 100 tỷ USD thiết bị quân sự, tình báo và viện trợ khác, cùng với người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin từng thừa nhận mục tiêu của Washington ở Ukraine là để "làm suy yếu" nước Nga và những nỗ lực lâu dài của NATO nhằm sáp nhập Kiev vào khối quân sự phương Tây đang cho thấy điều ngược lại.

Hồi tháng 1/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã công khai tuyên bố bằng cách chiến đấu với Nga, Ukraine đang thực hiện sứ mệnh của NATO, đó là "loại bỏ mối đe dọa" từ Nga đối với liên minh.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.