Ukraine, Mỹ tập trận chung tại Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/1, Trung tâm báo chí Bộ chỉ huy lực lượng Hải quân Ukraine thông báo, hải quân nước này đã tiến hành cuộc tập trận chung với một tàu hải quân Mỹ.
Ukraine, Mỹ tập trận chung tại Biển Đen ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện trong một cuộc tập trận quốc tế do Mỹ đứng đầu, tổ chức tại thành phố Lvov, miền tây Ukraine. AFP/TTXVN.

Mục đích của cuộc tập trận chung này là nhằm hoàn thiện kỹ năng phối hợp hành động theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nguồn tin trên nêu rõ, các máy bay của lực lượng Hải quân Ukraine đã tham gia cuộc tập trận chung mang tên PASSEX với tàu USS Carney (DDG 64) của lực lượng Hải quân Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra trong điều kiện thời tiết rất phức tạp. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các máy bay trực thăng của Hải quân Ukraine gồm Ka-27pch và Ka-27pr đã thực hiện một số nội dung diễn tập, do thám và theo dõi tình hình trên mặt nước.

Cùng ngày, báo chí quốc tế đưa tin, Ukraine đang bắt đầu đào tạo nhân lực để vận hành tên lửa chống tăng Javelin. Hồi tháng 12/2018, Mỹ đã thông qua quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có cả tên lửa loại này. Washington tuyên bố rằng đó là loại vũ khí phòng thủ, tuy nhiên đại diện của Nga nhiều lần khẳng định rằng động thái này của Mỹ đang thúc đẩy Ukraine tích cực triển khai các hoạt động quân sự tại Donbass.

Trước đó, khi bình luận về mối quan hệ giữa Nga - Ukraine vào thời điểm hiện nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ hy vọng sớm bình thường hóa quan hệ song phương và khẳng định sự cần thiết tổ chức cuộc đối thoại tích cực “giữa hai nước anh em gần gũi, mà trên thực tế là những bộ phận của một dân tộc”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.