Nga chỉ trích Ukraine tập trận bắn tên lửa gần bán đảo Crimea

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận tên lửa của Ukraine gần bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào thành phần LB Nga từ năm 2014, là một "tiền lệ nguy hiểm".
Nga chỉ trích Ukraine tập trận bắn tên lửa gần bán đảo Crimea ảnh 1

Hệ thống phóng tên lửa S-300 của quân đội Ukraine.

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine thông báo đã bắt đầu cuộc tập trận bắn tên lửa theo đúng kế hoạch. Trong cuộc tập trận sẽ tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa phòng không tầm trung S-300 nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm sử dụng hệ thống này cũng như kiểm tra chất lượng những tên lửa đã được sửa chữa, nâng cao kỹ năng của các đơn vị tên lửa phòng không.

Cơ quan hàng không Nga Rosaviasia ngày 1/12 cho biết Ukraine đã dịch chuyển những vùng nguy hiểm trong cuộc tập trận bắn tên lửa mà quân đội nước này tiến hành cùng ngày gần bán đảo Crimea.

Theo Rosaviasia, phía Ukraine đêm 30/12 theo giờ địa phương đã ra thông báo hàng không mới (NOTAM) dịch chuyển tọa độ những vùng nguy hiểm về phía Tây hải phận của Liên bang Nga. Như vậy những vùng mới nằm trong hải phận quốc tế và không ảnh hưởng tới hải phận của Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu bán đảo Crimea Sergei Aksenov tuyên bố cuộc tập trận bắn tên lửa của Ukraine không đe dọa người dân Crimea, các chuyến bay tới bán đảo này vẫn thực hiện theo lịch bay. Theo ông, quân đội Nga đảm bào hoàn toàn an toàn công dân liên bang Nga, trong đó có bán đảo Crimea.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.