Ukraine muốn lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai

Tổng thống Ukraine Petro Poronshenko đã đề xuất sử dụng hai ngôn ngữ song song tại nước này và ngôn ngữ thứ hai, bên cạnh tiếng Ukraine, nên là tiếng Anh.
Ukraine muốn lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poronshenko. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn nhà nước UNIAN ngày 15/10 đưa tin, Tổng thống Ukraine đã đưa ra đề xuất “không mấy ngạc nhiên” trên tại lễ kỷ niệm 400 năm thành lập Học viện quốc gia Kyiv-Mohyla.

“Tôi cho rằng sẽ rất tốt nếu ở Ukraine, không chỉ riêng Học viện Kyiv-Mohyla, xuất hiện ngôn ngữ chính thức thứ hai. Và ngôn ngữ này nên là tiếng Anh”, ông Poroshenko nói.

Hồi tháng 6, người đứng đầu Ukraine từng tuyên bố rằng việc nắm vững tiếng Anh nên là một ưu tiên hàng đầu của các chính trị gia nước này. Kể từ ngày 1/10, “biết tiếng Anh” đã trở thành điều kiện tiên quyết để một người được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng tổng thống.

Trong báo cáo thường niên gần đây nhất được trình lên Quốc hội, ông Poroshenko thông báo sẽ lên kế hoạch để năm 2016 trở thành “năm học tiếng Anh”.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.