Ukraine lần đầu tiên thừa nhận sử dụng vũ khí Mỹ tấn công tỉnh Kursk của Nga

Quân đội Ukraine cho biết họ tấn công phá huỷ cầu phao của Liên bang Nga xây dựng ở tỉnh Kursk bằng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.
Chú thích ảnh
Hình ảnh cầu phao bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga bị tấn công bởi vũ khí do Mỹ chế tạo. Ảnh cắt từ clip của Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đăng trên Telegram

Trong một tuyên bố đưa trên kênh Telegram của mình vào ngày 21/8, Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói rằng họ đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Trong đoạn phim mà Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đăng tải kèm theo tuyên bố, người ta thấy đã có những cuộc tấn công vào một số đoạn cầu phao và ít nhất một trong số các cuộc tấn công đó dường như được thực hiện bằng đạn chùm.

Chiếc cầu phao này có khả năng được thiết lập từ ngày 14 đến ngày 17/8 để nối các khu định cư ở Zvannoe và Glushkovo với nhau sau khi hai cây cầu khác bắc qua sông Seym bị các lực lượng Ukraine phá hủy hoặc làm hư hại trước đó trong một động thái nhằm cắt đứt quận Glushkovsky khỏi lực lượng chính của Liên bang Nga cũng như chặn một phần tuyến vận chuyển trang thiết bị vũ khí đến tiền tuyến.

Theo hãng tin Reuters, những gì mà Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Kiev rằng vũ khí của phương Tây đã được sử dụng như một phần của cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Xem video Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine tấn công phá huỷ cầu phao do các lực lượng của Liên bang Nga xây dựng nối các khu định cư ở Zvannoe và Glushkovo thuộc tỉnh Kursk. Nguồn: Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine/Telegram

Cuộc tấn công này bắt đầu từ sáng 6/8, theo thông báo hôm 20/8 của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi thì quân đội nước này đã tiến sâu 28-35 km vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Về phía Liên bang Nga, các quan chức nước này cho biết Ukraine đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Seym kể từ khi nước này phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới hôm 6/8.

Điện Kremlin đã mô tả việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất bên trong lãnh thổ của mình là một sự leo thang còn Washington không đưa ra bình luận trực tiếp nào về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kursk, nhưng nói rằng chính sách của họ không thay đổi và Ukraine đang tự vệ trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga.

Mặc dù các đồng minh đã cấm Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí của phương Tây vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng họ đã cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công các khu vực biên giới kể từ Liên bang Nga tấn công khu vực Kharkov của Ukraine vào mùa xuân năm nay.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.