Ukraine làm tê liệt tàu chở dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên được ghi nhận nhằm vào một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại vùng biển trung lập ở Địa Trung Hải.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình từ video do các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cung cấp. Ảnh: Kyiv Post

Theo tờ Kyiv Post, các nguồn tin trong SBU mô tả đây là chiến dịch chưa từng có tiền lệ, được thực hiện ở khoảng cách hơn 2.000 km so với lãnh thổ Ukraine.

Nguồn tin cho biết con tàu đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên không QENDIL. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu không chở hàng hóa, do đó không gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. Cuộc tấn công được cho là đã gây hư hại nghiêm trọng, khiến con tàu không còn khả năng hoạt động.

Theo một nguồn tin của SBU, con tàu này từng được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và phục vụ hoạt động tài trợ cho chiến sự tại Ukraine. Trên cơ sở đó, phía Ukraine cho rằng đây là “mục tiêu hợp pháp theo luật pháp quốc tế”.

Vụ việc được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi các chiến dịch của Ukraine nhằm vào những tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ của Nga.

Trước đó, ngày 28/11, hai tàu chở dầu mang cờ Gambia là Kairos và Virat bị tấn công gần eo biển Bosphorus. SBU sau đó thông báo cả hai tàu đã bị vô hiệu hóa bằng phương tiện không người lái trên biển Sea Baby.

Ngày 1/12, tàu chở dầu Mersin đã bị hư hại ngoài khơi Senegal. Sau sự cố, chủ sở hữu người Thổ Nhĩ Kỳ của con tàu tuyên bố sẽ dừng các hoạt động liên quan đến Nga. Một ngày sau, tàu Midvolga-2 tiếp tục bị tấn công gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến ngày 10/12, lực lượng Ukraine cũng được cho là đã đánh trúng tàu Dashan – bị mô tả là một phần của “hạm đội bóng tối” của Nga – tại Biển Đen. Theo nguồn tin từ SBU, con tàu trị giá khoảng 30 triệu USD, có khả năng vận chuyển lượng sản phẩm dầu mỏ trị giá tới 60 triệu USD trong mỗi chuyến đi, đã bị hư hại nghiêm trọng và buộc phải ngừng hoạt động.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.