Ukraine gặp cú sốc kinh tế do mất thị trường Nga

Ngày 6/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi việc Nga đóng cửa thị trường nước này đối với hàng xuất khẩu Ukraine là cú sốc kinh tế và gây thiệt hại ít nhất 15 tỷ USD cho Ukraine.
Ukraine gặp cú sốc kinh tế do mất thị trường Nga ảnh 1

Một xưởng làm bánh ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn phát biểu của ông Poroshenko trong bản thông điệp hàng năm trước Quốc hội, cho hay Ukraine đã mất tới hàng trăm nghìn việc làm, và việc đóng cửa thị trường lớn của nước láng giềng là một trong những nguyên nhân chính khiến mức sống của Ukraine giảm mạnh.

Theo ông Poroshenko, trong năm 2015, xuất khẩu của Ukraine sang Nga đã giảm một nửa so với năm 2014, và trong sáu tháng đầu năm nay thậm chí xuống mức -34%, hiện Nga chỉ còn chiếm 9% xuất khẩu của Ukraine với xu hướng còn giảm tiếp tục. Kể từ khi quan hệ hai nước căng thẳng vào đầu năm 2014 đến nay, xuất khẩu từ Ukraine sang Nga đã giảm 5 lần.

Kể từ tháng 1/2016, Nga đã áp dụng các hạn chế thương mại với Ukraine như một nước ủng hộ biện pháp trừng phạt Moskva. Lệnh cấm nhập khẩu vào thị trường Nga được thi hành với thịt, cá, hải sản, rau quả và sữa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.