Ukraine đòi Nga thanh toán hàng tỷ USD trung chuyển khí đốt

Ngày 22/1, Ukraine yêu cầu Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thanh toán hàng tỷ USD tiền cho Kiev để trung chuyển nhiên liệu tới các nước châu Âu.
Ukraine đòi Nga thanh toán hàng tỷ USD trung chuyển khí đốt ảnh 1

Trạm bơm khí đốt ở thị trấn Boyarka thuộc Kiev, Ukraine. Ảnh: TASS/TTXVN

Ủy ban Chống độc quyền Ukraine (AMCU) cho biết Gazprom có hai tháng để thanh toán 86 tỷ hryvnia (khoảng 3,5 tỷ USD) vì "lạm dụng quy chế độc quyền" mà tập đoàn này được hưởng đối với hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine.

Phó Chủ nhiệm AMCU Mariya Nyzhnyk cho rằng khoản tiền trên tương đương với 30% giá khí đốt được trung chuyển qua Ukraine từ Nga trong suốt 5 năm qua.

Hiện nhà chức trách Nga cũng như Tập đoàn Gazprom vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Cùng ngày, Bộ Tài chính Nga cho biết Ukraine không thể tuyên bố sẵn sàng đối thoại, đồng thời khẳng định các khoản nợ giữa hai nước chỉ là nợ thương mại.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.