Ukraine đối mặt với thách thức về huy động nhân lực

Thương vong nặng nề kéo dài trong các cuộc giao tranh ở những nơi như Bakhmut là một trong những lý do tại sao quân đội Ukraine đang cần huy động nhiều nhân lực hơn. Một lý do khác là quân đội Ukraine cần thêm quân để vận hành dòng vũ khí do các nước phương Tây cung cấp.

Lực lượng phòng vệ quốc gia Ukraine tuần tra tại quảng trường thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng phòng vệ quốc gia Ukraine tuần tra tại quảng trường thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 8/3, Cơ quan An ninh của Ukraine (SBU) cho biết họ đã chặn 26 kênh Telegram chuyên giúp mọi người tránh huy động lực lượng dự bị. Thông tin này được đưa ra sau khi một báo cáo trước đó cho biết Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề tuyển dụng quân sự ngày càng gia tăng.

Thông báo của SBU cho biết các tài khoản nói trên đang cung cấp thông tin về các sĩ quan thực hiện lệnh gọi nhập ngũ trong các cộng đồng khác nhau để giúp những người trong độ tuổi quân dịch tránh bị triệu tập nhập ngũ.

Theo SBU, các quản trị viên của các kênh Telegram trên đã bị cảnh báo rằng họ bị nghi tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật Ukraine và có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội.

Theo tờ The Economist, việc huy động ở Ukraine ngày càng quyết liệt khi các lực lượng chức trách tuần tra các khu nghỉ mát trượt tuyết để tìm kiếm những người trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ.

Quá trình huy động quân sự ở Ukraine đã diễn ra kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột, nhưng hiện tại có sự khác biệt về việc ai sẽ nhập ngũ.

Trong đợt đầu tiên, hầu hết những người được tuyển đều tự nguyện, việc xếp hàng bên ngoài các điểm tuyển quân là điều thường xuyên xảy ra. Giờ đây, các cơ quan chức năng Ukraine đang tuyển những người ít nhiệt tình hơn nhiều.

Tỷ lệ thương vong nặng nề kéo dài trong các cuộc giao tranh ở những nơi như Bakhmut được cho là một trong những lý do tại sao quân đội Ukraine đang cần huy động nhiều nhân lực hơn.

Một lý do khác được The Economist đề cập là quân đội Ukraine cần thêm quân để vận hành dòng vũ khí do các nước phương Tây cung cấp.

Một số người Ukraine tìm cách tránh quân dịch đã bị cáo buộc thực hiện các hành vi như kết hôn giả, trả tiền cho các bác sĩ để được miễn trừ y tế hoặc trốn sang nước khác. Tuy nhiên, The Economist cho rằng các hành vi như vậy "đang giảm sau một loạt vụ truy tố trốn quân dịch được công bố rộng rãi".

Mark Katz, Giáo sư tại Đại học George Mason, nói với tờ Newsweek: "Chính phủ Ukraine đang nỗ lực tìm thêm nhân lực trong cuộc xung đột kéo dài và có nhiều thương vong này".

Công Thuận/Báo Tin tức (newsweek.com)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.