Ukraine đối mặt với thách thức mới trước cuộc phản công mùa xuân

Cuộc phản công mùa xuân theo kế hoạch của Ukraine đang bị cản trở, không chỉ bởi sự thiếu thụt đạn dược cho những chiếc xe tăng Leopard, mà còn là các hệ thống phòng không hiện đại.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu Leopard tham gia cuộc tập trận Arrow 22 tại đơn vị đồn trú Niinisalo ở Kankaanpaa, Phần Lan. Ảnh: Reuters

Mặc dù chung một tên gọi là Leopard nhưng xe tăng từ 8 nước với nhưng thiết kế bắn đạn khác nhau sẽ khiến Ukraine không thể mua đạn dược với số lượng lớn.

Theo tờ Foreign Policy, Ukraine có thể sẽ phải mua nhiều loại đạn khác nhau thay vì một loại duy nhất cho xe tăng Leopard do Đức sản xuất nhưng được chuyển giao từ một số quốc gia phương Tây. Ngày 20/4, Foreign Policy đưa tin các xe tăng do 8 quốc gia cung cấp cho Ukraine không đồng nhất về loại đạn được sử dụng.

Trong khi đó, đối với xe tăng Abrams mà Mỹ đã cam kết tài trợ, có thể sẽ mất vài tháng để những chiếc xe tăng này thực sự được đưa đến chiến trường.

Theo tờ báo, Ukraine cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại. Hiện hệ thống phòng không của Ukraine chỉ đủ để bảo vệ một thành phố. Foreign Policy chỉ ra các hệ thống tên lửa Hawk do Mỹ chuyển giao không kèm theo radar, càng làm tình hình trở nên nguy cấp.

Những khó khăn này được cho là đang cản trở cuộc phản công mùa xuân theo kế hoạch của Ukraine và khiến giới lãnh đạo Ukraine bức xúc.

Sasha Ustinova, một nhà lập pháp Ukraine, nói với tờ Foreign Policy rằng quân đội Mỹ cung cấp ít hơn nhiều so với những gì vị tướng hàng đầu của Ukraine Valeriy Zaluzhny yêu cầu từ Lầu Năm Góc. Viện trợ quân sự từ Mỹ “nhỏ giọt” trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gần cạn kiệt nguồn tài trợ trong kho vũ khí của Lầu Năm Góc. Nhà lập pháp Ustinova tiết lộ Ukraine từng hy vọng sẽ bắt đầu cuộc phản công vào tháng 4, nhưng việc thiếu vũ khí đã đẩy lùi kế hoạch vô thời hạn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP vào đầu tuần, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cho rằng một số quốc gia ủng hộ Ukraine “hứa một đằng làm một nẻo”. Quan chức này cũng nói rõ “không ai phản công mà không được chuẩn bị trước cả”, đề cập đến cuộc phản công đã được lên kế hoạch.

Ngày 21/4, tờ New York Times công bố một báo cáo nói rằng tính đến cuối tháng 2, Kiev mới chỉ nhận được 200 trong số 253 xe tăng – con số mà các quan chức quân sự Mỹ cho là đủ để Ukraine phản công thành công. Tờ báo lưu ý phần lớn xe tăng thiết kế từ thời Liên Xô và Mỹ cùng các đồng minh đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về đạn pháo cho Ukraine.

Đầu tháng 2, Đức phê duyệt chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine. Theo kế hoạch, với các xe tăng Leopard 2 từ Đức và các nước châu Âu cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine sẽ được trang bị 2 tiểu đoàn tăng thiết giáp với tổng cộng 61 chiếc Leopard 2. Tám quốc gia nhất trí chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine bao gồm Đức, Ba Lan, Canada, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Foreign Policy)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.