Ukraine đối mặt với 'một trong những cuộc tấn công mạnh nhất' của Nga

Trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công trên bộ và không kích ở khu vực Donbas, Ukraine không chỉ phải đối phó với sự thiếu hụt nhân lực và vũ khí mà còn lo ngại rằng diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ có thể tác động đến chính sách hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga trong cuộc giao tranh với các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass. Ảnh: Sputnik

Theo kênh CNN (Mỹ) và tờ Kyiv Post (Ukraine) ngày 3/11, tình hình chiến sự tại Ukraine đang trở nên căng thẳng khi Tổng tư lệnh quân đội nước này Oleksandr Syrskyi cảnh báo các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với "một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga" kể từ khi xung đột nổ ra.

Tướng Syrskyi thừa nhận tình hình ở tiền tuyến "vẫn còn khó khăn" và một số khu vực "cần liên tục bổ sung nguồn lực cho các đơn vị Ukraine".

Hãng tin Reuters cũng đưa tin, dựa trên dữ liệu nguồn mở, Nga đang tiến triển với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất một năm qua tại khu vực Donbas phía Đông Ukraine. 

Trong những diễn biến mới nhất, Nga ngày 3/11 tuyên bố đã chiếm được hai khu định cư ở vùng Donetsk là Kurakhivka và Vyshneve. Đặc biệt, Vyshneve nằm cách Pokrovsk chưa đầy 6km - một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và là mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của Nga.

Kiev không bình luận ngay về tuyên bố này, nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong bản cập nhật hàng ngày đã thừa nhận rằng lực lượng Nga đã tiến hành 19 cuộc tấn công vào khu vực Pokrovsk. Báo cáo cho biết thêm rằng "tình hình nóng nhất" xảy ra gần thị trấn công nghiệp Kurakhove. 

Bên cạnh các cuộc tấn công trên bộ, Nga cũng đẩy mạnh các đợt không kích. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chỉ trong một đêm, Nga đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Trong tuần qua, Nga đã thả hơn 900 quả bom, phóng khoảng 30 tên lửa và gần 500 UAV vào nhiều khu vực của Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Quân đội nước này không chỉ thiếu hụt nhân lực mà còn đang gặp khó khăn về trang thiết bị và vũ khí. Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ mới trị giá 425 triệu USD, nhưng vẫn chưa rõ thời điểm các trang thiết bị trong gói này sẽ đến nơi và liệu chúng có tạo ra sự khác biệt trên chiến trường hay không.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 cũng là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến tương lai của Ukraine. Trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ tiếp tục các chính sách ủng hộ của chính quyền Biden, ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump đã gợi ý rằng ông sẽ giảm và thậm chí là chấm dứt hỗ trợ cho Kiev.

Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ phương Tây. Ông cảnh báo rằng Nga đang dần gia tăng các hoạt động quân sự và chỉ ra rằng nhiều thành phần trong vũ khí của Nga được cung cấp từ các công ty ở Trung Quốc, châu Âu và cả Mỹ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.